- Đó là nhiệm vụ của Bí thư thành ủy TP.HCM giao cho Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Thành đoàn TP.HCM tổ chức ngày 25/3.

{keywords}

Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh, các đoàn viên, thanh niên thành phố xứng đáng nhận danh hiệu anh hùng do đảng và nhà nước và nhân dân trao tặng. Luôn sẵn sàng rèn luyện làm những công việc khó khăn, đi bất cứ nơi đâu, đồng thời mang tính quyết định sự phát triển thịnh vượng của thành phố.

“Chúng ta hãy cùng nhau hành động bằng lương tâm, trách nhiệm, bằng sức mạnh, tình đoàn kết, rèn luyện không ngừng, Cùng nhau giùn giữ gìn giữ, bảo vệ sự tốt đẹp, chống lại xấy xa hằng ngày, chăm sóc người già, bảo vệ em nhỏ…- Bí thư Đinh La Thăng kêu gọi các đoàn viên, thanh niên tuổi trẻ phải luôn luôn hành động, dấn thân theo tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

{keywords}

Người đứng đầu TP.HCM cho rằng, đích cuối cùng cần đạt tới là biến TP.HCM thành nơi đáng sống nhất. Đó là thành phố mà con người luôn biết trước biết sau, trọng nghĩa, trọng tình, nhường cơm sẻ áo...

“Các bạn phải tham gia vào 7 chương trình đột phá của thành phố. Đó cũng là nhiệm vụ then chốt dành cho các bạn về lâu dài. Tôi đề nghị các bạn hãy mạnh dạn hiến kế, xây dựng nhiều chương trình của riêng mình. Tham gia giải quyết trực tiếp những vấn đề bức xức của người dân, cải tiến quy trình làm việc, tăng năng suất lao động”, Bí thư Đinh La Thăng đề nghị.

Lê Huyền 

Ảnh Đinh Tuấn​