- 5 lớp học bằng nứa, gỗ đơn sơ ở điểm trường Huồi Muồng (Trường Tiểu học Đồng Văn 1, xã Đồng Văn, Quế Phong, Nghệ An) đang xuống cấp nghiêm trọng, vách ngăn giữa các lớp học đã thủng từ lâu, mưa xuống, trong lớp dột như ngoài trời, đặc biệt chân những cột chống đã bị bào mòn chênh vênh như muốn sập xuống bất kỳ lúc nào.


Điểm trường Huồi Muồng nằm trong vùng ngập nước của thủy điện Hủa Na đang được xây dựng bên dòng sông Chu nên không ở trong diện được sữa chữa.


Thầy Nguyễn Trọng Thắng, hiệu phó nhà trường cho biết theo kế hoạch thủy điện Hủa Na ít nhất 2 năm nữa mới khánh thành đưa vào sử dụng, trong khi cơ sở hạ tầng điểm trường Huồi Muồng đã xuống cấp nghiêm trọng đe dọa tính mạng của giáo viên, học sinh từng ngày.

Điểm trường Huồi Muồng gồm 5 lớp học được xây dựng theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm đã được hơn 10 năm, nay đang xuống cấp nghiêm trọng.
Không ít em học sinh ngã vì nền đất lồi lõm như thế này.
Đất dưới chân các cột chống sau nhiều năm bị nước mưa xói có thể trượt đổ bất cứ lúc nào.

Vách ngăn giữa lớp 3B và lớp 4B đã thủng từ lâu.
Học sinh lớp 4B dễ dàng nghe, nhìn cô giáo lớp 3B giảng bài.
Khoảng thủng giữa lớp 5C với lớp 4B rộng rãi như một chiếc cửa ra vào.
Toàn bộ dãy phòng học gồm 4 lớp đều được thông nhau bằng những lỗ thủng thế này.
 Do phòng học lớp 1 cũ đã sập nên các thầy cô giáo phải nhường chiếc lán nứa là nơi ở của giáo viên cho lớp học.
Lớp 2B do thầy Lang Văn Sơn làm chủ nhiệm phải dồn hết sang một phía để tránh nửa bị dột.
Một khoảng thủng được thầy cô tự vá bằng mấy tấm ván bỏ đi từ công trường xây dựng.
Chất lượng dạy và học liệu có đảm bảo khi các lớp học thông nhau thế này? Trong khi thày trò điểm trường Huồi Muồng phải chịu đựng cảnh này ít nhất 2 năm nữa.
Không chỉ ảnh hưởng về chất lượng dạy, học, nguy hiểm còn luôn rình rập tính mạng của các giáo viên, học trò nơi đây. 

    Lê Anh Dũng
CÙNG TÁC GIẢ
Chốn học đặc biệt của 3 cặp học sinh
Chiếc lán sơ sài lạnh tê tái vào mùa đông, lũ luôn rình rập vào mùa mưa. 6 học sinh thuê với giá rẻ như không, 100.000 đồng mỗi học kỳ.
 
Vừa dạy học, vừa trông con
Nhà neo người, chồng hay phải đi rừng dài ngày, cô giáo Thuận nhiều lúc vừa phải dạy học kiêm luôn trông cậu con trai 4 tuổi.