- Cuốn “Ngụ ngôn về ước mơ” của NXB Kim Đồng trưng bày tại Festival truyện tranh sáng 31/ 5 có nhiều sai sót về chính tả.

Festival truyện tranh lần thứ 3 vừa được khai mạc tại thư viện Hà Nội sáng 31/5. Điều khiến nhiều độc giả bất ngờ là lỗi sai nghiêm trọng về chính tả của cuốn “Ngụ Ngôn Về Ước Mơ” (tên in hoa tất cả các chữ cái đầu).

Sáu trang của truyện được phóng to, lồng trong khung và treo ngay lối ra vào. Với số lượng ít trang như vậy nhưng sách có đến 45 lỗi chính tả như viết sai ký tự, sai dấu, viết tắt, dấu chấm, dấu phẩy...

Trao đổi với VietNamNet chiều 31/5, phó giám đốc điều hành Thư viện Hà Nội Trần Văn Hội cho biết: “Tôi rất bất ngờ và chưa biết lỗi sai của truyện tranh này. Thư viện chỉ phối hợp thực hiện Festival. Trách nhiệm chính ở đây thuộc lỗi của NXB Kim Đồng”. Ông nói “sẽ gọi ngay cho NXB Kim Đồng để kịp thời chỉnh sửa”.

6 trang truyện tranh được ghi lại:

Truyện tranh được viết in hoa 4 chữ cái đầu tiên “Ngụ Ngôn Về Ước Mơ”.


“Kiếm ăn” lại được viết thành “kiến ăn”.

"Bước chân" lại được viết thành "bước trân"

"Trút bỏ" lại được viết thành "chút bỏ".

"Đến đây" và "giống ông thôi" được viết thành "đế đây", "giống ông thôi h".


  • Văn Chung