- Điểm chuẩn dự kiến nhiều trường phía Nam chỉ bằng điểm sàn của Bộ. Đến chiều 25/7, đã có gần 70 trường công bố điểm. Theo kết quả các trường công bố, chưa có thủ khoa đạt điểm tuyệt đối.

TIN LIÊN QUAN:
Điểm chuẩn dự kiến Tài chính, Xây dựng, Luật

Thêm 10 đại học dự kiến điểm chuẩn

Điểm chuẩn dự kiến của các trường ĐH

Hé lộ điểm chuẩn đại học các khối

Nhắn tin nhận điểm thi đại học, rinh thêm Ipad



Ông Nguyễn Thành Chương - Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, mức điểm thi của thí sinh năm nay tương đương năm trước.

Trường có khoảng hơn 3.000 thí sinh đạt mức 16,5 điểm trở lên và khoảng hơn 5.000 thí sinh có mức điểm từ 13 trở lên. Chỉ tiêu của ĐH Giao thông vận tải Hà Nội là 3.500.

Dự kiến mức điểm chuẩn tương đương năm trước (16,5 điểm).

Trường ĐH Y Hà Nội cho rằng nhiều ngành tỷ lệ chọi rất cao nên điểm chuẩn cũng khó thấp hơn mọi năm. Điểm chuẩn ngành cao nhất vẫn là bác sĩ đa khoa và răng - hàm - mặt. Dự báo điểm chuẩn thấp nhất vẫn là Y tế công cộng.

Theo ông Tô Ngọc Hưng - Giám đốc Học viện Ngân hàng, năm nay trường vẫn lấy điểm sàn vào trường tương đương năm trước, có thể từ 21-22 điểm. Ngành ngân hàng vẫn có mức điểm chuẩn cao nhất, từ 24-25 điểm.

Năm nay, Trường ĐH Thương mại không lấy điểm chuẩn vào từng ngành ngay mà lấy điểm sàn vào trường. Vì vậy điểm chuẩn một số ngành có thể sẽ cao hơn mọi năm.

Ông Lương Khắc Hiếu - Giám đốc Học viện Báo chí và tuyên truyền cho hay: “Điểm chuẩn nguyện vọng 1 ngành thấp nhất cũng không thấp hơn 15 điểm, ngành cao nhất bao giờ cũng là báo chí tuyền hình với khối C: 22,5 điểm, khối D từ 20 đến 21 điểm”.

Ông Phạm Thái Sơn - Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cũng dự kiến: “Nhóm ngành thực phẩm tuyển khối B sẽ tăng từ 0,5 đến 1 điểm, khối A vẫn giữ nguyên”.

Theo một cán bộ phụ trách công tác tuyển sinh Khoa Y (ĐH Quốc gia TP.HCM), năm nay chỉ có hơn 1.000 TS thi vào. Tuy vậy, những TS còn lại đều có học lực khá giỏi nên có thể điểm chuẩn năm nay sẽ bằng hoặc cao hơn năm 2011. 

Trường ĐH Y Thái Bình dự kiến nhiều khả năng điểm chuẩn vào các ngành của trường sẽ tương tự năm ngoái. Năm 2011, điểm chuẩn vào Trường ĐH Y Thái Bình là 20 điểm với ngành bác sĩ y học cổ truyền, 22,5 điểm với ngành dược, 24 điểm đối với ngành bác sĩ đa khoa.

ĐH Văn hóa TP.HCM dự kiến sẽ lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn. Tuy nhiên, sau đó trường sẽ xét tuyển thêm thí sinh cho một số ngành sau NV1. Trong đó, ngành du lịch có khoảng 400 thí sinh có điểm trên sàn trong khi chỉ tiêu chỉ 300. 

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM: Nếu tính theo điểm sàn năm 2011, chưa tính điểm ưu tiên, khối D1 có 230 thí sinh đạt được, khối B có 581 thí sinh, khối A1 có 483 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên và khối A nhiều nhất với 3.356 thí sinh. Với tổng chỉ tiêu bậc ĐH là 3.500, nhiều khả năng điểm chuẩn nhiều ngành sẽ tương đương hoặc tăng nhẹ so với điểm chuẩn năm 2011. 

Thống kê sơ bộ điểm thi của Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM cho thấy nhiều khả năng điểm chuẩn hầu hết các ngành có thể sẽ giảm so với năm 2011. Nếu tính tất cả các khối, toàn trường có 570 thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên.

Nếu chưa tính điểm ưu tiên, ngành kỹ thuật đô thị có 75 chỉ tiêu nhưng chỉ có 38 thí sinh ĐKDT và 9 thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên. Ngành kỹ thuật xây dựng có 200 chỉ tiêu và tính từ 18 điểm trở lên có 154 thí sinh và 169 thí sinh đạt mức 17,5 điểm. Tương tự, ngành quy hoạch vùng và đô thị có 37 thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên trong khi chỉ tiêu ngành này là 75. 

Ngành kiến trúc có 150 chỉ tiêu và có 98 thí sinh đạt từ 21 điểm trở lên, từ 20,5 điểm có 143 thí sinh. Ngành thiết kế nội thất có 60 thí sinh đạt từ 21,5 điểm trở lên trong khi chỉ tiêu ngành này là 60. Nhóm ngành mỹ thuật ứng dụng có 114 thí sinh đạt từ 21,5 điểm trở lên.

Tổng chỉ tiêu bậc ĐH của Trường ĐH An Giang năm nay là 1.840. Nếu tính theo điểm sàn năm 2011, khối A có 328 thí sinh, khối B 148 thí sinh, khối A1 có 217 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên, khối C có 205 thí sinh và khối D1 nhiều nhất với 491 thí sinh. Như vậy, nếu tính tổng số thí sinh đạt điểm sàn 2011 (chưa tính điểm ưu tiên), có 1.389 thí sinh đạt được.

Tuy nhiên lượng thí sinh phân bổ không đều. Đa số thí sinh tập trung vào các ngành kinh tế trong khi các ngành khối nông nghiệp, một số ngành sư phạm lại khá ít thí sinh. Một cán bộ quản lý của trường cho biết điểm chuẩn khối ngành kinh tế có thể cao hơn điểm sàn 1 điểm, trong khi một số ngành sư phạm, nông nghiệp điểm chuẩn chỉ bằng sàn.

Trường ĐH Tân Tạo (Long An) năm nay tuyển hơn 500 chỉ tiêu bậc ĐH cho 9 ngành đào tạo. Tuy nhiên, chỉ có 74 thí sinh ĐKDT vào trường.

Nếu tính từ mức 13 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên), chỉ có 57 thí sinh đạt được. Như vậy, với hơn 500 chỉ tiêu của kỳ tuyển sinh năm nay, trường chắc chắn sẽ phải xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo. Điểm chuẩn NV1 của trường sẽ khó cao hơn điểm sàn chung của Bộ GD-ĐT.

Trường ĐH Hồng Bàng: Ở các khối thi không nhân hệ số, trường có 40 thí sinh dự thi khối C và 14 thí sinh đạt mức điểm sàn năm 2011. Khối D1 có 58 thí sinh đạt mức điểm sàn năm trước, khối B chỉ có 8 thí sinh và khối A chỉ có 6 thí sinh. Trong khi đó ở khối A1, 12 thí sinh đạt mức từ 13 điểm trở lên. 

Nếu tính cả điểm đã nhân hệ số, toàn trường có 284 thí sinh đạt điểm từ 13 trở lên trong khi chỉ tiêu bậc ĐH của trường lên đến 2.200. Như vậy điểm chuẩn các ngành của trường có thể chỉ bằng điểm sàn và phải xét tuyển rất nhiều chỉ tiêu bằng các nguyện vọng tiếp theo.

Trường ĐH Lạc Hồng cho biết nếu điểm chuẩn các ngành thuộc khối thi khác có tăng thì các ngành khối C nhiều khả năng vẫn bằng điểm sàn. Lý do là số lượng TS khối C thi vào trường năm nay khá thấp, ít hơn chỉ tiêu.

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM nhận định: “Đề thi các môn đợt 2 dễ thở hơn, TS làm bài tốt hơn nên kết quả điểm thi có thể sẽ cao. Ngành tiếng Anh tuyển khối D1 dự kiến không có thay đổi so với năm 2011 (20 điểm trong đó môn Anh văn nhân hệ số 2). Cũng theo ông Nguyễn Tiến Dũng, đây là năm đầu tiên ngành công nghệ môi trường của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM tuyển sinh khối B nhưng là ngành có tỷ lệ chọi rất cao. Do vậy, nếu điểm chuẩn khối A năm 2011 là 15 thì khối B năm nay có thể tăng hơn từ 1 đến 1,5 điểm. 

Bà Nguyễn Kim Hà - Trưởng phòng đào tạo ĐH Điều Dưỡng Nam Định cho biết, theo thống kê toàn trường có 1.361/4.243 thí sinh dự thi đạt mức điểm từ 13 trở lên. Khoảng hơn 500 thí sinh đạt 16 điểm trở lên. Chỉ tiêu vào trường là 500 hệ ĐH, 200 hệ CĐ. Điểm chuẩn năm 2011 hệ ĐH là 16 điểm; CĐ là 13 điểm. 

Bà Hà cũng cho biết, như mọi năm thì trường sẽ không phải xét tuyển nguyện vọng 2.

Trường ĐH Sao Đỏ cho biết điểm thi của thí sinh cao hơn năm trước một chút nhưng dự kiến điểm chuẩn cũng không xê dịch nhiều so với năm trước.

  • Nguyễn Thảo (Tổng hợp)

TRA CỨU ÐIỂM THI ÐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012

1. Ðiểm thi đại học
Soạn tin: DT {Số báo danh} gửi 6524
Ðể nhận kết quả điểm thi ngay khi công bố

2. Ðiểm thi trọn gói
Soạn tin: DTG {Số báo danh} gửi 6724
Ðể nhận trọn gói điểm thi (bao gồm điểm thi, chỉ tiêu, xếp hạng)

3. Xếp hạng
Soạn tin: XH {Số báo danh} gửi 6524
Ðể biết thứ hạng của mình so với các thí sinh khác

4. Ðiểm chuẩn
Soạn tin: DC {Mã trường} {Mã khối} gửi 6724
Nhận điểm chuẩn ngay khi công bố