Cập nhật 19/05/2013 00:15:41 (GMT+7)
Giáo dục ››

Hàng ngàn phiếu điểm bị in sai

Liên tiếp trong nhiều ngày qua, hàng trăm thí sinh sau khi đến nộp giấy chứng nhận kết quả thi ĐH (phiếu điểm) của Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM, Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm vào một số trường ĐH, CĐ có xét tuyển nguyện vọng bổ sung đã bị từ chối vì phiếu điểm có nhiều chỗ bất thường.

TIN LIÊN QUAN:

Ảnh mang tính minh họa. Ảnh: Thanh niên

Nhiều thí sinh sau khi nhận được phiếu điểm bất thường cũng đã đến Phòng tuyển sinh Cơ quan đại diện Bộ GD- ĐT tại TPHCM để yêu cầu giải thích.

Cụ thể, thí sinh Vũ Thị Thu Nhài (SBD: 262) thi khối A đạt 12 điểm (đã cộng điểm ưu tiên) nhận 2 phiếu điểm nhưng phiếu nào cũng bị in sai: phiếu số 1 ở phần ghi thông tin xét tuyển nguyện vọng, ký hiệu mã ngành chỉ có 3 ô (theo quy định mới năm nay là phải có 7 ô); phiếu số 2 ký hiệu trường là DTM nhưng lại ghi thành TMA và phần mã ngành xét tuyển cũng chỉ có 3 ô.

Ngoài thí sinh này, hàng trăm thí sinh khác dự thi vào trường ở các khối A, A1, B, D1 rớt nguyện vọng 1 nhưng đạt từ điểm sàn CĐ trở lên cũng nhận được phiếu điểm tương tự.

Theo kết quả điểm thi của trường, nếu chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng, toàn trường có 374 thí sinh rớt nguyện vọng 1 đã được trường in và gửi phiếu điểm.

Tương tự, Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm cũng in sai hàng trăm phiếu điểm cho những thí sinh thi mượn trường thi. Nhiều thí sinh có điểm sàn CĐ sau khi nhận phiếu điểm đem đi xét nguyện vọng bổ sung đã bị phát hiện in sai.

Theo ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh Bộ GD-ĐT, đây là lỗi kỹ thuật và có thể do cán bộ tuyển sinh không nắm rõ và cập nhật phần mềm tuyển sinh mới nên dẫn đến sai sót. Với sai sót này, nhà trường buộc phải thu hồi hoặc thông báo hủy giấy báo điểm đã gửi thí sinh và in lại phiếu điểm mới để thí sinh tham gia xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

(Theo T.Hùng/ Sài gòn Giải phóng)

nguyện vọng 2, phiếu điểm, ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM, CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm
 
Đánh giá: 
 
 

Giảng viên trẻ từ chối làm thầy

Có một nghịch lý là hiện nay số lượng các trường ĐH trên cả nước ngày một tăng trong khi số lượng giảng viên làm nhiệm vụ giảng dạy vẫn không theo kịp.

 

© 1997-2013 Báo VietNamNet. All rights reserved.Thông tin Tòa soạn - Liên hệ Tòa soạn - Nhận tin RSS

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.

VietNamNet