Hộp cơm trưa của trẻ em Mỹ qua các thời kỳ cũng phản ánh phần nào nền văn hóa của nước này, trong đó có những nhân vật hoạt hình, các ban nhạc, bộ phim và các chương trình truyền hình.

Nhà cung cấp hộp cơm Aladdin Industries đã cho ra đời mẫu sản phẩm với những hình ảnh từ bộ phim "Incredible Hulk" (1978) khi loạt phim này đang nổi tiếng vào thời đó.

Công ty Thermos sản xuất hộp cơm “Kermit the Frog” vào năm 1979.

Hộp cơm kim loại “Superman” ra đời năm 1967. Hộp cơm kim loại truyền thống chỉ không được sử dụng nữa khi người ta lo ngại rằng những mảnh kim loại sẽ làm bọn trẻ bị thương.

Hộp cơm “Hopalong Cassidy” từ năm 1950 rất phổ biến với những đứa trẻ thời hậu chiến.

Hộp cơm “Dukes of Hazzard” của những năm 80 được lấy ý tưởng từ câu chuyện Cây đèn thần của Aladdin đã thay thế thời của những bộ phim truyền hình.

Nhà sản xuất Thermos sản xuất hộp cơm G.I. Joe vào năm 1967.

Bảo tàng Hộp cơm trưa ở Columbus, Georgia tuyên bố họ có bộ sưu tập hộp cơm trưa lớn nhất trên thế giới, với 2.000 hộp các loại.

Ông Allen Woodall Jr. là người sáng lập ra bảo tàng này vào năm 1990. Hộp cơm trưa “thực sự đã mang lại nhiều kỷ niệm đẹp cho mọi người” – ông nói.

  • Nguyễn Thảo (Theo CNN)