- Ông Phan Đình Chương, Chánh Văn phòng Sở GD- ĐT Tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ làm việc với trường học có những khoản thu khiến trẻ nhà nghèo có nguy cơ phải nghỉ học.

>> Nhiều khoản thu 'ép' trẻ nghèo nghỉ học

Ông Chương khẳng định, trường hợp lạm thu, loạn thu vẫn xảy ra nhưng mức độ như Trường THPT Võ Trường Toản là không nhiều.

Ông Đào Đức Trình, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

Trước khai giảng năm học mới, Sở đã có công văn số gửi các trường trung học phổ thông, phòng giáo dục, trung tâm… về việc thục hiện các khoản thu trong trường năm học 2012- 2013. Trong đó đã quy định rất rõ về các khoản thu như học phí, các loại bảo hiểm học sinh, quỹ phụ huynh học sinh, các khoản thu khác như phù hiệu, đồng phục…

Sở cũng đã yêu cầu các trường phải thực hiện công khai, minh bạch trong vấn đề thu chi, các khoản thu phải được tập trung ở bộ phận Tài vụ, có chế độ hóa đơn, chứng từ. Nhà trường khi thu cũng phải cung cấp biên lai thu tiền hoặc phiếu thu cho học sinh. Vì vậy, sắp tới Sở sẽ tổ chức kiểm tra công tác thu chi của các trường, các cơ sở đào tạo để giám sát việc thực hiện và chấn chỉnh về tình trạng lạm thu nếu có.

Đối với Trường THPT Võ Trường Toản, hiện nay Sở đã nhận được đơn thư kiến nghị của phụ huynh về tình trạng loạn thu của trường. Phòng kế hoạch tài chính và thanh tra sở sẽ làm việc với trường về vấn đề này.

Sau khi có báo cáo giải trình theo đơn của Trường, Sở sẽ lập đoàn để xác minh lại việc giải trình của nhà trường để có những kết luận chính thức.

Vẫn theo ông Chương, hiện tại, Sở đã nhận được chỉ đạo của ủy ban phòng chống tham nhũng của UBND Tỉnh. Quan điểm làm rõ đúng người đúng việc, sai sót đến đâu sẽ xử lý đến đó để làm gương cho các trường học khác.

Về vấn đề lạm thu trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai, ông Trình cho biết. Đồng Nai là tỉnh có quy mô giáo dục rất lớn, toàn tỉnh có gần 700 trường từ mẫu giáo đến cấp 3. Công tác thu chi được quản lý tương đối tốt, nhất là các khoản bảo hiểm, khoản thu cho học sinh và thu hộ.Tình trạng lạm thu, loạn thu vẫn xảy ra nhưng mức độ như Võ Trường Toản là không nhiều. Là một trường vùng sâu, vùng xa, nông dân nghèo, mất mát nếu đóng những khoản này quá lớn. Liệu có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh hay không và nếu đồng thuận thì ở mức nào. Đây là một vấn đề cần phải chấn chỉnh mạnh.

Ông Đào Đức Trình, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính cũng cho biết, qua việc “tố” loạn thu của Trường THPT Nguyễn Trường Toản, và ý kiến của phụ huynh học sinh, Sở sẽ thành lập để kiểm tra tình hình thu chi ở các trường. Các trường có thể hoán đổi kiểm tra chéo nhau nhằm công khai minh bạch trong thu chi, hiệu trưởng các trường cũng sẽ ra soát lại mình, chấn chỉnh tình trạng lạm thu ở các trường trên địa bàn.

Toàn tỉnh có gần 700 trường từ mẫu giáo đến THPT. Được biết trong năm học trước, Trường THPT Võ Trường Toản cũng đã bị phụ huynh “tố” do lạm thu và phải giải trình về vấn đề này.

  • Lê Huyền