Hãy để con trẻ rèn luyện, phấn đấu để đạt được trong học tập lao động. Đừng để trẻ chỉ biết sống (sĩ diện) dựa vào người khác, tạo nên một lớp người chỉ biết hưởng thụ mà không cần suy nghĩ đến ai.
Con tôi chỉ dùng 1/10 di động cho việc học
'Đi xe máy bị tai nạn mới... thời thượng'
Bí mật ghi hình HS phạm Luật Giao thông
Họ tên: Lê Thịnh
Gửi lúc: 28/02/2011 09:46:21 AM
Tiêu đề: Xe máy và di động
Tôi có con năm nay học lớp 9.
Tôi rất lo lắng khi các bậc phụ huynh luôn luôn muốn làm hài lòng con mình hoặc muốn con mình không kém bạn bè cùng trang lứa mà không nghĩ đến hậu quả của nó.
Hãy để con trẻ rèn luyện, phấn đấu để đạt được trong học tập lao động, đừng để trẻ chỉ biết sống (sĩ diện) dựa vào người khác, tạo nên một lớp người chỉ biết hưởng thụ mà không cần suy nghĩ đến ai.
Họ tên: Một cô giáo
Gửi lúc: 27/02/2011 19:40:29 AM
Tiêu đề: Phụ huynh?
Qua câu chuyện ngắn mà chị Hương đã bộc bạch, cùng với những hình ảnh thường thấy trước cổng trường, tôi chắc chắn có rất nhiều người đồng cảnh và đồng cảm với chị.
Tuy nhiên, tôi cũng có mấy ý sau:
1) Cấm học sinh đi xe gắn máy (dù là cơ quan chức năng hay nhà trường) thì cần chiếu theo luật giao thông (về tuổi và dung tích xi-lanh của xe).
Tôi thấy một em học sinh đi học bằng xe gắn máy không máy liên quan đến "vi phạm luật giao thông" và "làm đau đầu các nhà quản lý".
Vì luật cho phép như thế. Nếu học sinh chưa được học luật giao thông thì tại sao cho chúng lái xe gắn máy (kể cả xe máy điện)? Luật cho!
Chả phải không ít phụ huynh bận việc quá không đưa đón được nên mới nhắm mắt mua xe cho học sinh?
2) Thông tin "phạt nặng việc dùng điện thoại sai mục đích." là quá chung chung. Sai mục đích (giáo dục của nhà trường?) nhưng không vi phạm pháp luật thì học sinh có bị không? Ai có quyền phạt? Và quan trọng hơn (nhất?) là ai là người đóng tiền phạt (cuối cùng). Đó là: phụ huynh.
Họ tên: Đào Đình Hoàng
Gửi lúc: 28/02/2011 07:30:49 AM
Tiêu đề: Giáo dục gia đình
Việc giáo dục cho học sinh về các dùng điện thoại và xe máy là rất đúng tôi nghĩ việc này nên bắt đầu từ chính gia đinh học sinh. nước ta đang phát triển nên việc "đua đòi" là không thể tránh khỏi nên càng cần các bậc phụ huynh giáo dục con cái nhiều hơn. hãy giáo dục cho chúng biết tiền bố mẹ mua xe và điện thoại là ở đâu và nó không đáng để mang khoe khoang.
Họ tên: Đào Đình Hoàng
Gửi lúc: 28/02/2011
07:40:29 AM
Tiêu đề: Giáo dục gia đình
Cần phải giáo dục cho học sinh bài học về trách nhiệm!
Tôi là sinh viên năm nhất của 1 trường chính quy tại Hà Nội.
Tôi là người ở Vinh, Nghệ An. Bố mẹ tôi cực kì tâm lí. Họ rất có trách nhiệm với tôi. Họ cho tôi đi xe máy mặc dù chưa đủ tuổi, họ cũng bảo tôi hãy luôn đội mũ bảo hiểm,và tôi cũng không phải là dân đua đòi nên luôn luôn tuân thủ!
Họ nói: Tto cho mày đi xe nhưng tuyệt đối cấm di động! Vào những ngày hè nóng nực nếu, không có xe máy chắc tôi không có sức để thi mất! Và kết quả của tôi bây giờ chính 1 phần rất lớn là sự quan tâm của bố mẹ
Họ tên: Phan Yến
Gửi lúc: 26/02/2011 08:20:41 AM
Tiêu đề: Giữ sự thuần khiết
Tôi là phụ huynh của hai cháu nhỏ, tôi hoàn toàn ủng hộ việc cấm học sinh sử dụng xe máy và điện thoại ở trường học.
Cấm tuyệt đối, việc liên hệ của phụ huynh với học sinh sẽ thông qua giáo viên chủ nhiệm hoặc mỗi trường sẽ cử một người chuyên trực điện thoại và giải quyết liên lạc.
Đã đến lúc cần sự ủng hộ từ tất cả phụ huynh, những người nên để dành tiền đầu tư cho việc học tập hoặc việc làm của các cháu sau này, trang bị cho các cháu những thứ không cần thiết. Bởi đó là dọn đường cho những sa ngã của các cháu, hơn nữa, làm hỏng môi trường giáo dục vốn dĩ cần sự trong sáng, thuần khiết của các cháu.
|
Từ tháng 3, Hà Nội sẽ thí điểm cấm học sinh cấp 3 đi xe máy đến trường và phạt nặng việc dùng điện thoại sai mục đích. Hiện tượng học sinh đi học bằng xe máy, trong số đó không ít người vi phạm luật giao thông và hiện tượng sử dụng điện thoại di động của học sinh đang làm đau đầu các nhà quản lý. Nên ứng xử với hiện tượng này như thế nào? Mọi ý kiến xin gửi về: bangiaoduc@vietnamnet.vn hoặc theo mẫu phản hồi dưới đây. Cảm ơn các bạn. |