- Hiệu trưởng trường mầm non đề ra gần 80 khoản thu vô lý đầu năm học, khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Ngày 28/11, ông Ngô Phú Hàn, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, Hội đồng kỷ luật vừa có quyết định kỷ luật mức cảnh cáo đối với cô Lê Thị Thu Hà, Hiệu trưởng trường Mầm non Hưng Thắng.

Bà Hà bị kéo dài thời gian nâng lương 6 tháng, không được xét thi đua trong năm nay và xem xét chuyển nơi công tác khác.

Ngoài ra, cô Nguyễn Thị Hiền, Phó hiệu trưởng trường Mầm non Hưng Thắng cũng nhận mức kỷ luật khiển trách và kéo dài thời gian nâng lương 6 tháng.

{keywords}
Trường Mầm non Hưng Thắng

Trước đó, nhiều phụ huynh đã tố cáo Ban giám hiệu trường Mầm non Hưng Thắng đề ra gần 80 khoản thu vô lý đầu năm.

Mỗi học sinh phải đóng 344.000 đồng tiền thuê nấu ăn bán trú; tiền xã hội hóa từ 700.000 mỗi em; 365.000 đồng tiền đồ chơi cùng nhiều khoản thu khác. 

Tổng số tiền đầu năm mỗi phụ huynh phải đóng cho con em mình lên tới gần 3 triệu đồng/em.

Như VietNamNet đưa tin ngày 14/11 hàng trăm phụ huynh không đưa học sinh tới trường vì cô hiệu trưởng chưa bị kỷ luật sau hàng loạt sai phạm và yêu cầu điều chuyển công tác đối với cô Hà.

Liên quan vụ việc này, ông Hàn cho biết thêm: “Việc chuyển công tác là do cá nhân cô Hà có đơn xin chuyển công tác. Hiện tại, UBND huyện đang xem xét kỷ luật sau đó mới bàn đến việc chuyển công tác”.

Văn Bình