Những ngày nắng, nước chỉ xâm xấp mắt cá chân nhưng nếu mưa to, nước ở khe Đá Bàn dâng cao nên muốn qua suối, người dân phải men theo đường ống dẫn nước rất cao nên vô cùng nguy hiểm.

Ngày 25/9, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) xác nhận việc vào mùa mưa lũ, người dân ở xóm Đá Bàn, thôn Tân Sơn bị chia cắt. Nếu có việc gấp, các hộ dân phải trèo qua đường ống nước tưới tiêu bắc ngang khe Đá Bàn.

{keywords}

“Đường ống nước đó dài khoảng 20m và rất cao, những ngày nắng thì nước ở khe này chỉ xâm xấp mắt cá chân, người dân và học sinh đi lại bình thường. Nhưng vào mùa mưa lũ, nước đầu nguồn đổ về khiến khe Đá Bàn trở nên hung dữ, mặc dù nước lên nhanh cũng xuống nhanh nhưng cũng rất nguy hiểm khi những hộ dân này muốn qua suối.

Để qua được bên kia bờ, người dân phải men theo ống nước tưới tiêu vì ở đây có hai dây cáp, nhưng rất trơnvà nguy hiểm”, ông Dũng cho biết.

Cũng theo ông Dũng, xóm Đá Bàn có 6 hộ dân, xã cũng đã kiến nghị nhiều lần nhưng vì người hưởng lợi quá ít mà chi phí làm cầu lại quá cao nên chưa được đầu tư.

{keywords}

Tuy nhiên, trong mùa mưa bão, xã đã có chủ trương cho học sinh nghỉ học để tránh bất trắc vì trên địa bàn có nhiều khu vực sông suối nguy hiểm.

“Chúng tôi cũng rất lo lắng vì nếu người dân có đau ốm cần đi bệnh viện gấp mà nước chưa rút thì cũng không biết phải làm thế nào”, ông Dũng cho biết thêm.

Trước đó, trên mạng xã hội đã đăng tải video có 2 người lớn cõng 2 học sinh tìm cách bám vào dây cáp đitrên đường ống

Hải Sâm