- 4 nữ sinh lớp 6 rủ nhau ra khu vực hồ thủy điện Sê San 4 tắm thì xảy ra đuối nước, dẫn đến tử vong.

Chiều tối 29/3, bà Trần Thị Thu Hà - Chánh Văn phòng Sở GD- ĐT Gia Lai xác nhận, vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 4 học sinh tử vong trên hồ thủy điện Sê San 4.

Danh tính các nạn nhân được xác định là Hoàng Thị Hoài, Võ Ngọc Mỹ, Lê Thị Quỳnh Hương và Lê Minh Thư (đều là học sinh lớp 6, Trường THCS Chu Văn An, cùng trú tại xã Ia O, huyện Ia Grai).

Thông tin ban đầu, vào buổi sáng, các nữ sinh đi học. Đến chiều cùng ngày thì 4 nữ sinh và các bạn cùng lớp rủ nhau ra khu vực hồ thủy điện Sê San 4 để chơi.

Tại đây, Hoài, Mỹ, Hương và Thư xuống hồ tắm và bị đuối nước. Khi xảy ra sự việc, những bạn đi cùng đã hô hoán chạy đi tìm người giúp. Tuy nhiên, khi người lớn có mặt vớt được 4 nữ sinh thì tất cả đã tử vong.

Theo bà Hà, lãnh đạo Sở GDĐT đã xuống nhà các nạn nhân thăm hỏi, chia buồn; đồng thời hỗ trợ gia đình các nạn nhân mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

Trùng Dương