Rachel Harriman, nữ sinh 19 tuổi của ĐH Bang Ohio, Mỹ đã mạnh dạn gửi email cho giáo sư trình bày lý do nộp bài luận muộn của mình, và hồi âm của vị giáo sư này đã khiến nhiều người bất ngờ.

{keywords}
Bức thư nữ sinh Harriman gửi giáo sư trình bày lý do nộp bài muộn

Trong thư xin lỗi, Harriman viết:

“Giáo sư kính mến,

Em rất xin lỗi vì đã gửi bài luận muộn.

Tối hôm qua, bạn trai đột ngột chia tay em, và em đã vô cùng hoang mang. Điều đó làm ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc hôm Chủ Nhật của em.

Rõ ràng là điều này sẽ không xảy ra một lần nữa, vì em đã không còn yêu đương ai cả và sẽ không còn ai để chia tay vào Chủ Nhật tuần tới.

Em rất xin lỗi vì sự bất tiện này.

Rachel Harriman”

{keywords}
Nữ sinh Rachel Harriman

Sau khi đăng tải bức thư lên Twitter, nữ sinh nhận được nhiều sự đồng cảm của bạn bè, nhưng cũng có một số người trêu chọc cô. “Tôi có thể thuê bạn viết thư cho giáo sư của tôi được không?” – một người đùa.

Bất ngờ hơn, bức thư trả lời của vị Giáo sư Lịch sử cũng vô cùng dễ thương. “Rachel thân mến,

Chà, cuộc sống vẫn cứ diễn ra. Có vẻ như đây là thời điểm tốt để đi du lịch châu Âu”.

Bài luận của Harriman đã nhận được điểm B+ và giáo sư không hề trừ điểm nộp bài muộn của nữ sinh này.

  • Nguyễn Thảo (Theo BuzzFeed)