Trong quá trình học tiếng Anh, nhiều người cảm thấy khá khó khăn khi phật biệt các giới từ (preposition), đặc biệt là khi chúng được dùng trong cụm động từ (phrasal verb). 

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn phân biệt một số trường hợp dễ nhầm lẫn khi sử dụng giới từ.

1. “Into” và “In to”

“Into” thể hiện việc chuyển động vào phía trong của một nơi nào đó/ trả lời cho câu hỏi ở đâu. 

Ví dụ: We drove into the city/ Chúng tôi lái xe vào thành phố.

{keywords}

“In to” thì lại là hai từ riêng biệt, là trạng từ “in” được theo sau bởi giới từ “to”. Hai từ này không cần phải liên quan tới nhau và thường đứng cạnh nhau do cấu trúc câu (chứ không phải do ngữ nghĩa). Bạn có thể kiểm tra xem mình dùng đúng chưa bằng cách thay thế “to” bằng cụm “in order to”. 

Ví dụ: A customer came in to order a pizza/ Một người khách bước vào để gọi một chiếc pizza.

2. “Ask for” và “Ask to”

Để yêu cầu một sự vật (danh từ), chúng ta dùng “ask for”. Còn để yêu cầu một hành động (động từ), chúng ta dùng “ask to”. 

{keywords}

Ví dụ:

• Ask for a donut/ Gọi một chiếc bánh vòng.

• She will ask to ride horses for her birthday/ Cô ấy sẽ yêu cầu được cưỡi ngựa vào ngày sinh nhật.

Ở đây có thể thấy “cô ấy” không muốn “con ngựa” mà là muốn được “cưỡi ngựa”.

3. “Think of” và “think about”

“Think of” bao gồm những sáng chế hoặc liên quan đến một sự lựa chọn nhất định. Trong khi đó, “think about” lại ý chỉ việc gợi ra điều gì đó đã được cân nhắc một thời gian. 

{keywords}

Ví dụ: 

• Think of a number between one and ten/ Hãy nghĩ về một số nằm giữa 1 và 10.

• That hat made me think about you. You popped into my head/ Chiếc mũ đó làm mình nhớ đến cậu. Cậu bật ra khỏi đầu mình.

4. “Heard of” và “heard about”

“heard of” dùng khi người nói biết về một điều gì đó, còn “heard about” lại có ý chỉ ra rằng người nói biết các thông tin cụ thể hơn.

{keywords}

Ví dụ:

• I have heard of the band Orange Waffles/ Tôi có nghe nói về ban nhạc Orange Waffles 

-> Người nói biết rằng có sự tồn tại của ban nhạc này.

• I have heard about the band Orange Waffles/ Tôi có biết ban nhạc Orange Waffles. 

-> Người nói có thể đang ngụ ý rằng anh ấy biết những thông tin cụ thể hơn về ban nhạc, ví dụ như các tin tức mới nhất.

5. “Among" và "between”

“Among” dùng đối với các danh từ số nhiều. “Between” lại chỉ dùng cho hai danh từ.

{keywords}

Ví dụ:

• An elk stood among the trees/ Một chú nai sừng tấm đang đứng giữa đám cây.

• Anne’s shop is between the library and a diner/ Cửa hàng của Anne nằm giữa một thư viện và một nhà hàng.

Vân Chi