- Sáng 28/10, Bộ GD-ĐT phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam – VIFOTEC) và HV Cảnh sát Nhân dân tổ chức lễ khai mạc vòng sơ khảo Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2017.

{keywords}
Ông Trần Nam Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ GD-ĐT) thông tin về giải thưởng.

Năm 2017, có 336 đề tài của sinh viên, nhóm sinh viên của 77 cơ sở giáo dục đại học trong cả nước đăng ký tham dự Giải thưởng ở 6 lĩnh vực khoa học công nghệ (Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ, Y Dược, Xã hội và Nhân văn). Các hội đồng khoa học sẽ họp, đánh giá từng đề tài trong 2 ngày (28 và 29/10/2017).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Nam Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ GD-ĐT) khẳng định sau nhiều năm tổ chức, giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học đã trở thành sân chơi trí tuệ lớn cho sinh viên ở các trường đại học trên cả nước.

Việc tổ chức giải thưởng nhằm khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực tư duy sáng tạo, đồng thời vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong trường đại học.

{keywords}

Thiếu tướng GS.TS. Hồ Trọng Ngũ đánh giá: “Giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu khoa học” là giải thưởng danh giá dành cho sinh viên ở các học viện, trường đại học, nhất là trong giai đoạn hiện nay Đảng và Nhà nước đang đặc biệt quan tâm đến chính sách phát triển khoa học và công nghệ”.

{keywords}

Kết quả các đề tài được chọn vào vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ GD-ĐT, đồng thời thông báo đến các đơn vị có đề tài sinh viên tham dự. Vòng chung khảo và lễ tổng kết, trao giải sẽ tổ chức vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12/2017.

Thanh Hùng