- Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và nhiều thế hệ học trò đã đến tiễn đưa GS Võ Quý, nhà khoa học, nhà giáo nhân dân, "cha đẻ" của bảo tồn môi trường Việt Nam.

{keywords}

Tang lễ của GS Võ Quý - nhà bảo tồn thiên nhiên hàng đầu Việt Nam – diễn ra trong ngày hôm nay 16/1.

{keywords}
Nhiều người đã đến từ rất sớm để đăng ký vào viếng, tiễn đưa nhà khoa học, nhà giáo của nhiều thế hệ học trò Việt Nam.

{keywords}
Trong sự nghiệp hơn nửa thế kỷ của mình, GS Võ Quý được biết đến với các nghiên cứu tiên phong về động vật hoang dã của Việt Nam và những nỗ lực của mình để khôi phục lại môi trường sống nhiệt đới đã bị phá hủy.

{keywords}
Đại diện nhiều cơ quan, đoàn thể đã tới viếng và tiễn đưa GS Võ Quý.

{keywords}
Ông Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc ĐHQG Hà Nội cùng lãnh đạo ĐHQH Hà Nội tới tiễn đưa GS Võ Quý.

{keywords}

GS Võ Quý làm việc ở Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội (sau này là ĐHQG Hà Nội); tham gia giảng dạy ở nhiều trường ĐH trong nước và Anh, Mỹ.... Ông còn là người đứng đầu hoặc là người sáng lập và thành viên tích cực của nhiều tổ chức như Tổng hội Các nhà sinh học Việt Nam, Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Hội Sinh thái học Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam…

{keywords}
Rất nhiều thế hệ học trò đã tới tiễn đưa GS Võ Quý. Có những thế hệ sinh viên rất trẻ.

{keywords}
Bạn bè, thân hữu chia buồn cùng tang quyến GS Võ Quý. 

{keywords}
Những giọt nước mắt thương tiếc người cha đẻ ngành bảo tồn môi trường Việt Nam.

{keywords}
Ông Nguyễn Kim Sơn viết sổ tang trong tang lễ GS Võ Quý.

{keywords}

"Có thể gọi ông là người cha bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam" - David Hulse, phụ trách văn phòng Hà Nội của tổ chức môi trường WWF quốc tế 1992 - 1999 nói với phóng viên The New York Times như vậy khi được hỏi về GS Võ Quý.

Quốc Toản