Nhiều phụ huynh đã ngã bổ chửng sau khi biết những đứa trẻ 13 tuổi ở một trường học Thụy Điển được giáo viên yêu cầu viết thư tuyệt mệnh. Tuy nhiên, nhà trường cho biết bài luận gây tranh cãi này chỉ là một sự hiểu nhầm.

{keywords}
Ảnh minh họa

Các ông bố, bà mẹ ở Skellefteå, miền Bắc Thụy Điển đã rất “sốc” khi nhiều em đi học về kể lại rằng cô giáo đã yêu cầu viết thư tuyệt mệnh trong giờ học về sức khỏe tâm thần.

“Một số phụ huynh chúng tôi rất thất vọng khi biết tin này” – một phụ huynh chia sẻ với đài SVT.

“Tôi vô cùng kinh ngạc” – một bà mẹ khác nói.

Các em còn cho biết đã được nghe một cuốn sách audio về một cô gái muốn tự tử. Sau đó, các em được yêu cầu viết một bức thư cho bà mẹ trong câu chuyện để giải thích rằng nguyên nhân tự tử không phải lỗi của cô.

Theo các phụ huynh, học sinh được khuyến khích nghĩ về mẹ mình nếu các em gặp khó khăn trong việc hoàn thành bài luận.

“Thực sự rất khó chịu” – một phụ huynh giấu tên bình luận.

Tuy nhiên, các quan chức trường học lại cho rằng đây là một sự hiểu nhầm.

“Đó là một bài tập trong cuốn sách giáo khoa nổi tiếng mà giáo viên đã sử dụng” – ông Jan Söderström, giám đốc giáo dục của hội đồng nhà trường cho hay.

“Thật buồn khi nó được nhìn nhận theo cách này” – ông nói thêm.

Được biết, ngôi trường được giấu tên này sẽ gửi thư cho tất cả phụ huynh để giải thích về sự việc.

  • Nguyễn Thảo (Theo TheLocal)