Trong đoạn clip hai nữ sinh liên tục tát, đạp, chửi thề vào mặt bạn trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.

Trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip dài 1phút 30 giây, ghi lại cảnh 2 nữ sinh liên tục tát thẳng vào mặt, đạp vào người, chửi thề liên tục vào mặt một nữ sinh khác tại một công viên.

Clip nhanh chóng được cư dân mạng chia sẻ lên án hành động thiếu văn hóa của nữ sinh đánh bạn.

 Nhiều người tỏ thái độ bức xúc khi các nữ sinh này đánh vào mặt bạn trong khi nhiều bạn khác đứng ngoài ủng hộ.

{keywords}

Ngày 11/12, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Hữu Thắng – GĐ Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương (Nghệ An) xác nhận, 2 nữ sinh xuất hiện trong clip vừa qua là học sinh của trung tâm.

“Lúc tối tôi vừa xem đoạn video, thật đau lòng khi đó là học sinh của trung tâm mình”. – ông Thắng nói.

Nữ sinh đánh bạn xác định là em Nguyễn Thị Huyền (lớp 12B, Trung tâm giáo dục thường xuyên Đô Lương).

Nữ sinh bị đánh là Nguyễn Thị Oanh (học sinh lớp 11, Trung tâm giáo dục thường xuyên Đô Lương).

Ông Thắng cho biết thêm, Huyền là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, bố đã bị mất cách đây không lâu, mẹ buôn bán nhỏ ngoài chợ. Huyền đã 2 lần nộp đơn xin nghỉ học, lần gần nhất cách đây một tuần.

“Huyền có hoàn cảnh rất khó khăn, khi nộp đơn nghỉ học các giáo viên đã tìm cách vận động em trở lại lớp. Tuy nhiên, khoảng hơn 1 tuần từ khi nộp đơn Huyền không đến lớp”.

Nguyên nhân ban đầu xác định, nghi do chuyện tình cảm dẫn đến mâu thuẫn, Huyền đánh bạn để giải quyết.

Hiện tại, Trung tâm đang tiến hành xác minh vụ việc và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Văn Bình