- Các trường tiểu học nội thành Đà Nẵng tuyển sinh trái tuyến trong năm học 2014-2015 nếu bị phát hiện thì Hiệu trưởng phải lập tức từ chức...

Thông tin Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng đưa ra tại buổi làm việc với UBND TP. Đà Nẵng, Thường trực HĐND TP. Đà Nẵng sáng 11/6.

{keywords}
Ảnh Văn Chung

Theo đó, yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường giám sát kiểm tra tại các trường tiểu học nội thành gồm Hoàng Văn Thụ, Phan Thanh, Phù Đổng, Trần Cao Vân và Trường THCS Trưng Vương từ năm học 2014-2015 không được tuyển sinh đầu cấp hoặc tiếp nhận chuyển trường trong năm học đối với học sinh trái tuyến.

Thường trực HĐND TP Đà Nẵng yêu cầu UBND TP chỉ đạo xử lý vi phạm trong việc tuyển sinh trái tuyến. Nếu phát hiện trường nào tuyển sinh trái tuyến thì hiệu trưởng trường đó phải lập tức làm đơn xin từ chức. Nếu không từ chức thì cơ quan chức năng sẽ ra quyết định miễn nhiệm chức danh hiệu trưởng.

Ngoài yêu cầu hiệu trưởng tại các trường vi phạm tuyển sinh trái tuyến từ chức, lãnh đạo phòng GD-ĐT quận có trường vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên và giám đốc sở GD-ĐT cũng phải liên đới trách nhiệm chịu hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên.

Ngoài ngành giáo dục chịu trách nhiệm về việc tuyển sinh trái tuyến, Hội đồng nhân dân TP. Đà Nẵng còn yêu cầu chủ tịch UBND các quận Hải Châu và Thanh Khê phải chịu trách nhiệm trong việc xác nhận hộ khẩu và quá trình cư trú của học sinh. Trường hợp để xảy ra sai phạm trong việc xác nhận nói trên dẫn đến tuyển sinh không đúng quy định thì sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật.

  • Vũ Trung