- Ngay sau buổi thi sáng nay kết thúc, nhiều thí sinh phấn khởi vì đề thi môn Sinh không khó. Đề thi được nhiều học sinh và giáo viên nhận xét trong chương trình, vừa sức học sinh nhưng khó đạt điểm 9, 10.



Chưa kịp vui đã lo môn thi buổi chiều nay...(Ảnh Lê Anh Dũng) 
Thạc sỹ Võ Quốc Hiển Giảng viên khoa Công nghệ Sinh học (Trường ĐH Phương Đông Hà Nội): "Môn Sinh điểm 3-4 sẽ chiếm 40%"

Đề thi ĐH năm nay nhìn chung đạt các tiêu chí của một đề thi tuyển: bám sát chương trình Chuẩn và Nâng cao và có những phần nâng cao để phân loại học sinh khá tốt. Tuy nhiên vẫn có một số những câu “bẫy”.... Trong các câu trắc nghiệm khách quan có độ chính xác đạt khá cao.

Kỹ thuật viết trắc nghiệm: các phương án đa số là tương đương (khái niệm đi với khái niệm, cấu trúc đi với cấu trúc, cơ chế đi với cơ chế...): các câu 1, 2, 3, 7, 8.

Sự phân hóa trong hai chương trình (Chuẩn và Nâng cao). Phần nâng cao cũng có những câu đặc trưng so với phần chuẩn nhưng cũng chưa nhiều, mà chủ yếu thiên về bài tập. Tỉ lệ giữa lý thuyết và bài tập: là 56%/ 44%. Như vậy là phần bài tập chiếm tỉ lệ cao, ngay cả phần chung tỉ lệ này cũng cao(19/ 40 câu, chiếm 47,5%).

Như vậy đề thi năm 2011 vẫn còn bất hợp lý vì theo phân phối chương trình chuẩn chỉ có 1 tiết bài tập/ 48 tiết, chương trình nâng cao chỉ có 2 tiết/ 66 tiết nhưng đề thi là 22/ 50 - chiếm 44% và 23/50 - chiếm 46 %. Phần bài tập năm nay là khó thể hiện ở độ khó và độ dài của các câu vận dụng bài tập. Do đó, tốc độ tư duy của thí sinh phải cao và kỹ năng tính toán phải rất thành thạo thì mới có thể giải hết bài tập được.

Do phải tốn khá nhiều thời gian vào việc giải bài tập nên tỷ lệ các bài đạt điểm giỏi (9-10 điểm) sẽ thấp - dự kiến chỉ đạt 0,5%; điểm khá (7-8) cũng không cao, dự kiến đạt 25%, bài trung bình (5-6) dự kiến đạt 19.5%. Bài điểm yếu (-3-4) khá nhiều, dự kiến 40%; Cũng sẽ có khá nhiều bài điểm kém (1-2 điểm), dự kiến 15%.

Cô Nguyễn Thị Hằng Nga, giảng viên khoa Sinh học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội: "Phổ điểm sẽ trong khoảng 4-6 điểm..."

Đề sinh năm nay bám sát chương trình Sách giáo khoa và rất cơ bản. Hệ thống đề rất lôgic và xuyến suốt, bao quát được toàn bộ chương trình học. Đối với đề thi ĐH thì đề này có sự phân hóa tốt.

Cái hay là những dạng bài trong đề yêu cầu thí sinh phải có khả năng phân tích tổng hợp và hệ thống được những kiến thức các em được học. Bên cạnh đó, đề hạn chế lối học thụ động của học sinh. Làm được đề này, các em phải có kỹ năng học tập nhất định, có khả năng tư duy và nhất là vận dụng được kiến thức chứ không đơn thuần là ghi nhớ.

Môn Sinh học là một bộ môn khá trừu tượng nên học sinh cần đầu tư tự học, tự đọc nhiều. Nếu các em có kỹ năng tư duy, làm bài tập nhanh và chính xác thì mới có thể đạt điểm cao.

Thí sinh rời phòng thi...(Ảnh lê Anh Dũng)

Đề thi năm nay có nhiều kiến thức bài tập chủ yếu vào các phần: quy luật di truyền, quần thể và đột biến nhiễm sắc thể , trong đó có nhiều câu phân hoá cao cho học sinh giỏi ví dụ như các câu: 4, 7, 36 thuộc mã đề 469 .

Đề thi năm nay về độ khó tương đương với đề thi năm ngoái tuy nhiên phần bài tập có phần nhiều hơn.

Theo mình với đề này tầm điểm 4 - 6 sẽ chiếm tỉ lệ cao nhất đó là tầm điểm giành cho các em chỉ nắm được kiến thức cơ bản.

Giáo viên Phạm Thu Hằng - Trường THPT Vĩnh Viễn: "Học sinh khó kiếm điểm 9, 10..."

Đề thi không có câu nào bắt bí cho học sinh, không vượt quá khung kiến thức chương trình 12. Câu hỏi rõ ràng, phân hóa đủ mọi trình độ.

Có nhiều câu hỏi hay, chẳng hạn như câu 10 (mã đề 357) về bài tập phả hệ, hay ở chỗ không nói rõ gen trội hay lặn quy định bệnh, đòi hỏi học trò phải suy luận cả hai loại gen trội hay lặn. Phần này mất nhiều thời gian hơn nhưng không thuộc loại bài tập khó.

Những học sinh kém suy luận sẽ bỏ qua câu này.

Con thi trong phòng, mẹ ở ngoài phấp phỏng chờ...(Ảnh Lê Anh Dũng)

Một số câu có chữ “không” in đậm không phải là câu hỏi mới nhưng vẫn có thể làm cho HS bị sai nếu đọc vội vàng.

Rất nhiều câu cơ bản dành cho HS trung bình có cơ hội trúng được điểm, chiếm khoảng 50% tổng số câu hỏi, như vậy HS kiếm điểm 5 không khó lắm nhưng không phải thuộc dạng dễ như câu hỏi thi tốt nghiệp.

Câu hỏi dành cho HS giỏi rơi vào những câu như câu 4, 5, 7, 10, 11, 19, 36, 39, 40, 58… thuộc mã đề 357. Có một số câu nội dung tương tự như đề năm ngoái, rất có lợi cho những HS chịu giải đề của những năm trước. Tuy vậy, HS kiếm điểm 9, 10 cũng rất khó.

  • Nguyễn Hiền - Nguyễn Hường - Hương Giang - Văn Ký  



Soạn tin: DT <mã trường> <Số báo danh> gửi 6524
Để nhận Kết quả điểm thi ngay khi công bố

Soạn tin: DTG <mã trường> <khối> <SBD> gửi 6724
Để nhận trọn gói điểm thi: Điểm thi, xếp hạng, chỉ tiêu của trường.

Soạn tin: DC <mã trường> <mã khối> gửi 6524
Để nhận điểm chuẩn ngay khi công bố

Soạn tin: XH <mã trường> <khối> <SBD> gửi 6524
Để biết thứ hạng của mình so với các thi sinh khác

Thí sinh có thể tra cứu mã trường ĐH, CĐ TẠI ĐÂY


Thí sinh có thể tra cứu điểm thi TẠI ĐÂY