Giải Nobel về vật lý là một trong những giải Nobel, hàng năm, trao cho các nhà vật lý và thiên văn có những khám phá và đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực Vật lý. Sau đây là những sự kiện và con số liên quan các giải Nobel Vật lý đã được trao từ năm 1901 đến nay.

TIN LIÊN QUAN

Số Giải Nobel Vật lý được trao và không được trao?

104 Giải Nobel Vật lý đã được trao tặng từ năm 1901 đến nay. Có 6 năm không trao giải này: 1916, 1931, 1934, 1940, 1941, và 1942.

Đó là những năm xảy ra Thế chiến I và II, một số ít giải không được trao. Theo một điều khoản của Quỹ Nobel: Nếu không có công trình nào được xem xét thì khoản tiền sẽ để dành cho đến năm sau. Nếu đến lúc đó, giải không có thể trao tặng thì khoản tiền này sẽ được nhập lại vào Quỹ.

Mô tả ảnh.
"Nhà" Nobel Vật Lý trẻ nhất (Nguồn Nobelprizes.org)

Số Giải Nobel Vật lý chung và riêng

47 Giải Nobel Vật lý đã được trao cho chỉ một người.
29 Giải Nobel Vật lý đã được trao và chia cho hai người.
28 Giải Nobel Vật lý đã được trao và chia cho ba người.

Số Người được Giải Nobel Vật lý

Giải Nobel Vật lý đã được trao cho 189 Người được giải. Vì As John Bardeen được trao giải 2 lần nên chỉ có 188 cá nhân được trao Giải Nobel Vật lý từ năm 1901.

Người được Giải Nobel Vật lý trẻ nhất

Đến nay, Người trẻ nhất nhận Giải Nobel Vật lý là Lawrence Bragg cùng với cha mình năm 1915, ở tuổi 25. Lawrence Bragg không chỉ là Người được Giải Nobel trẻ nhất, ông còn trẻ nhất trong số những người được Giải Nobel nói chung.

Người được Giải Nobel Vật lý già nhất

Đến nay, Người già nhất nhận Giải Nobel Vật lý là  Raymond Davis Jr., ông nhận giải năm 2002 ở tuổi 88.

Người được Giải Nobel Vật lý là nữ

Trong số 188 cá nhân nhận Giải Nobel Vật lý chỉ có hai người phụ nữ. Đó là:

Năm 1903: Marie Curie (bà cũng nhận Giải Nobel Hóa học năm 1911),

Năm 1963: Maria Goeppert-Mayer

Người nhận Giải Nobel Vật lý nhiều lần

John Bardeen là người duy nhất nhận Giải Nobel Vật lý hai lần. Marie Curie nhận Giải Nobel hai lần, nhưng một là Vật lý và một là Hóa học. 

Những Người được Giải Nobel trong cùng một gia đình

Hai vợ chồng: Marie Curie và Pierre Curie (Một con gái của ông bà, là Irène Joliot-Curie nhận Giải Nobel Hóa học cùng với chồng, là Frédéric Joliot, năm 1935).

Cha và con cùng nhận Giải Nobel Vật lý

William Bragg và Lawrence Bragg (năm 1915)

Niels Bohr (năm 1922) và Aage N. Bohr (1975)

Manne Siegbahn (1924) và Kai M. Siegbahn (1981)

J.J. Thomson (1906) và George Paget Thomson (1937)

-----------------------

  • Hoàng Hà (Theo Nobelprize)