Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định đổi tên Trường ĐH tư thục Công nghệ -Thông tin Gia Định thành Trường ĐH Gia Định.

Quyết định số 1851/QĐ-TTg về việc  đổi tên Trường ĐH tư thục Công nghệ -Thông tin Gia Định thành Trường ĐH Gia Định do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ngày 20/11/2017.

Cũng theo quyết định này, Trường ĐH Gia Định có trụ sở chính tại TP.HCM, là cơ sở giáo dục đại học tư thục có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ GD-ĐT và quản lý về lãnh thổ của UBND TP.HCM.

{keywords}

Trường ĐH Gia Định hoạt động theo quy định của Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014 ngày 14/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 46/2017 ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và Luật Giáo dục Đại học. 

Được biết, Trường ĐH Công nghệ - Thông tin Gia Định được thành lập theo Quyết định số 959 ngày 31 /7/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Sau 10 năm thành lập, đến nay trường có 6 ngành với 19 chuyên ngành đào tạo. Đội ngũ giảng viên có 1 phó giáo sư, 18 tiến sĩ và 43 thạc sĩ...

Lê Huyền