- Sáng 22/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thị sát kỳ thi THPT quốc gia tại điểm thi Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (Quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) và nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tập huấn cán bộ coi thi cùng các hoạt động hỗ trợ kỳ thi của trường. 

{keywords}

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát thi tại Cần Thơ sáng nay

Ông Vũ Đức Đam đánh giá cao công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia tại Cần Thơ. Ông Đam nhấn mạnh, năm nay kỳ thi THPT quốc gia có nhiều đổi mới, đó bước tiến quan trọng, tiến tới kỳ thi khoa học, thuận tiện cho học sinh theo tinh thần đổi mới toàn diện của ngành giáo dục.

Ông Đam yêu cầu ngành giáo dục Cần Thơ phải tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, trên tinh thần tất cả vì thí sinh. Ông Đam còn nhấn mạnh phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong kỳ thi năm nay, không để lọt, lộ đề thi, đặc biệt chú trọng công tác an toàn thực phẩm.

Sau khi thị sát các phòng thi, ông Đam chờ đến giờ các thí sinh làm bài xong và ra khỏi phòng để gặp gỡ, ân cần thăm hỏi, trò chuyện và động viện các em. Ông Đam cũng ra cổng trường để gặp gỡ với các phụ huynh đang chờ đón con thi.

Ông Đam bày tỏ mong muốn thí sinh và phụ huynh tin tưởng rằng công tác tổ chức thi năm nay rất nghiêm túc, an toàn, bảo đảm công bằng ở tất cả các cụm thi.

{keywords}

{keywords}


{keywords}
{keywords}

Theo Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, sáng nay có 9.339 thí sinh đến phòng thi môn Ngữ văn, đạt tỉ lệ 99,38%, vắng 58 thí sinh. 

Các thí sinh đều cho biết đề thi nằm trong kiến thức đã được ôn tập. Thí sinh Nguyễn Gia Toàn nhận định đề Ngữ văn tương tối dễ, chỉ cần nắm vững kiến thức sẽ đạt điểm cao. “Các câu hỏi trong đề tương đối đơn giản và không hóc búa, nếu ôn bài kỹ sẽ làm được. Đặc biệt, câu 5 điểm em đã được thầy cô ôn rất kỹ” - nam thí sinh này phấn khởi nói.

  • Hoài Thanh