Với sự tài trợ vốn của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giờ đây 9 đảo nổi, 24 đảo chìm thuộc Quần đảo Trường Sa,
tỉnh Khánh Hòa và 15 nhà giàn DK1 đã được thắp sáng bởi ánh điện từ năng lượng gió và mặt trời.
Với
sự tài trợ vốn của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giờ đây tất cả
những điểm đảo (9 đảo nổi, 24 đảo chìm) thuộc Quần đảo Trường Sa, tỉnh
Khánh Hòa và 15 nhà giàn DK1 trong thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc đã
được thắp sáng bởi ánh điện từ năng lượng gió và mặt trời.
Chiếc tàu HQ 957 chở đoàn công tác của chúng tôi tới đảo Song Tử Tây
khi mặt trời đã lặn sâu xuống phía dưới những con song trùng trùng của
biển Đông. Đêm cuối tháng, bầu trời và mặt biển cùng bị bao trùm bởi
một màu đen đặc. Từ boong tàu ngắm Song Tử Tây và chếch về Đông Nam
chừng 2 hải lí là đảo chìm Đá Lát lung linh trong ánh điện, khiến chúng
tôi không khỏi trào dâng lên niềm cảm xúc tự hào. Sự bừng sáng – theo
đúng nghĩa đen của từ này đã khiến những hòn đảo ngoài khơi xa của Tổ
quốc như rất gần và có một sức sống mãnh liệt giữa phong ba, bão tố…
Chuẩn đô đốc Phạm Ngọc Chấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân
chủng Hải quân cho biết: “Trước đây, nguồn điện phục vụ cho công tác
sinh hoạt, huấn luyện chiến đấu của quân dân trên hệ thống các đảo
thuộc Quần đảo Trường Sa chạy bằng máy nổ. Do nguồn kinh phí hạn hẹp,
nên các đảo chỉ được dùng điện trong giờ cao điểm. Nhưng từ khi dự án
Năng lượng sạch được triển khai đồng loạt tại Quần đảo Trường Sa đến
nay, đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên đảo đã được cải
thiện một cách vượt bậc”.
Quả đúng như lời Chuẩn đô đốc Phạm Ngọc Chấn nói, từ khi lưới điện đi
vào hoạt động, các đảo đã chủ động đảm bảo điện sinh hoạt… Có điện, các
dịch vụ khác như sóng điện thoại di động, truyền hình vệ tinh cũng đã
được “phủ” ổn định trên đảo. Thiếu úy Nguyễn Văn Thái, quê ở Quảng
Xương (Thanh Hóa) hiện đang đóng quân trên đảo Song Tử Tây cho biết:
“Trước đây hầu hết liên lạc giữa các lính đảo với đất liền đều phải
thông qua thư từ. Mỗi lần có tàu từ đất liền ra là các đảo vui như mở
hội. Không phải chỉ vui vì được nhận quà, mà vui nhất là được nhận
những lá thư từ gia đình, bạn bè. Tất cả “tin nhà” đều đến chậm khoảng
4 – 6 tháng. Còn bây giờ thì chỉ cần một cuộc điện thoại là chiến sĩ đã
biết được tin tức ở quê nhà, kịp thời động viên, chia sẻ những niềm
vui, nỗi lo toan với gia đình. Cảm giác mình vẫn có mặt trong những sự
kiện ở đất liền, nên tư tưởng anh em ổn định hơn trước rất nhiều…”.
Còn ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa cho
biết: “Trước đây khi ra Trường Sa nhận công tác, ngoài quân tư trang,
các chiến sĩ thường tự mua sắm thêm quạt, đèn tích điện… để chống chọi
với thời tiết nắng nóng trên đảo. Còn bây giờ thì mọi chuyện đã khác,
điện ổn định 24/24 giờ, nên đời sống của quân và dân trên đảo đã được
cải thiện rất nhiều. Nhà nào cũng có tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện…”.
Đặc biệt, khi chủ động được nguồn điện, việc tăng cường các trang thiết
bị y tế, phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh cho quân dân trên đảo
Trường Sa cũng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Khi chúng tôi vừa kết
thúc chuyến đi công tác dài ngày ở Trường Sa, thì tại Trường Sa Lớn đã
diễn ra ca mổ sinh đặc biệt với sự hỗ trợ kỹ thuật từ đất liền thông
qua cầu truyền hình trực tiếp. Nếu không có điện ổn định, không có mạng
Internet, thì chắc chắn, ca mổ đã không thể diễn ra. Và với tình hình
lúc đó, chỉ còn mỗi cách là dùng trực thăng bay ra đảo đưa sản phụ vào
đất liền mới xử lý được.
Ông Phạm Đình Đức, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
cho biết: “Dự án Năng lương sạch và chiếu sáng ở Trường Sa do Bộ Tư
lệnh hải quân làm chủ đầu tư. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển năng
lượng mặt trời Bách khoa đảm trách việc thi công, còn Tập đoàn Dầu khí
Quốc gia là đơn vị tài trợ vốn. Điều hết sức thú vị là tất cả hệ thống
đèn chiếu sáng được cài đặt tự động bất sáng khi trời tối và tự tắt khi
trời sáng. Đây là hệ thống năng lượng sạch có quy mô lớn nhất ở nước ta
hiện nay…”
Trao đồi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Xuân Phùng, Đảo trưởng Đảo
Trường Sa Lớn khẳng định: “Khi dự án đi vào hoạt động, cùng với các
nguồn năng lượng đã được triển khai trước đây, riêng đảo Trường Sa Lớn
đã có tổng lượng điện mỗi ngày là 463 KWH, hoàn toàn đáp ứng được nhu
cầu của bộ đội, nhân dân trên đảo và đáp ứng được các mục tiêu mà dự án
đặt ra là: Cung cấp điện năng phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của đảo
Trường Sa Lớn; giảm thiểu việc sử dụng các nguồn nhiên liệu truyền
thống; nâng cao đời sống bộ đội và nhân dân trên đảo; góp phần đảm bảo
an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường trên quần đảo Trường Sa”.
Trong những ngày công tác ở Trường Sa, ông Phan Đình Đức, Thành viên
HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã dành phần lớn thời gian để
làm việc, tìm hiểu về quy trình vận hành hệ thống năng lượng sạch trên
các điềm đảo, nhằm đề xuất với các đơn vị thi công, cung cấp thiết bị,
góp phần mang lại hiệu quả cao nhất cho dự án này. Ông Đức cho biết:
“Khi khánh thành và đưa vào khai thác, toàn bộ hệ thống điện gió và
năng lượng mặt trời đã được bàn giao cho lực lượng bộ đội trên đảo quản
lý vận hành. Tuy nhiên do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nên hệ thống
các tua bin phát điện gió rất hay bị hỏng hóc. Vì vậy, sắp tới chúng
tôi sẽ đề nghị với Quân chủng Hải quân phối hợp chặt chẽ với đơn vị phụ
trách công nghệ của dự án để đào tạo trước một cách cơ bản cho những
chiến sĩ được cử luân phiên ra đảo quản lý, vận hành hệ thống năng
lượng này, đồng thời cần chủ động các thiết bị thay thế, các tua bin dự
phòng trên đảo để sẵn sàng khắc phục khi có sự cố, bảo đảm nguồn điện
ổn định lâu dài cho quần đảo Trường Sa”.
Có thể nói với sự đầu tư đồng bộ, dự án năng lượng sạch ở Trường Sa và
Nhà giàn DK1 đang thực sự phát huy hiệu quả to lớn, góp phần nâng cao
đời sống vật chất tinh thần của quân và dân trên quần đảo thiêng liêng
của Tổ quốc. Thêm vào đó, sự thành công của dự án này cũng mở ra cơ hội
để nước ta tận dụng nguồn tài nguyên vô tận là gió và mặt trời, sản
xuất điện năng, phục vụ công cuộc hiện đại hóa đất nước.