Các cặp đôi không cảm thấy ‘chuyện ấy’ kém thú vị hơn khi sử dụng bao su, theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường đại học Indiana (Mỹ).

Tiến sĩ Debby Herbenick và các cộng sự đến từ trường Y tế cộng đồng thuộc đại học Indiana đã tiến hành một cuộc khảo sát qua mạng về thói quen sinh hoạt tình dục của cả đàn ông lẫn phụ nữ  trên toàn nước Mỹ trong độ tuổi từ 18 đến 59.

Đeo bao cao su không ảnh hưởng tới khả năng cương cứng của ‘cậu nhỏ’.

Sau khi phân tích các số liệu thu được từ cuộc khảo sát, các nhà khoa học đã phát hiện thấy rằng phần lớn mọi người được hỏi cho biết họ vẫn dễ dàng ‘lên đỉnh’ và thỏa mạn khi sử dụng bao cao su trong sinh hoạt tình dục.

Cụ thể, phần lớn đàn ông được hỏi cho biết họ không gặp khó khăn trong việc duy trì trạng thái cương cứng khi mặc ‘áo mưa’. Trong khi đó, nhiều phụ nữ thừa nhận họ không biết bao cao su có được bôi chất làm trơn hay không.

Cuộc kháo sát cũng cho thấy đàn ông chủ động nhiều hơn phụ nữ trong việc mua và sử dụng bao cao su. Tiến sĩ Herbenick cho biết nghiên cứu sẽ giúp gửi đi thông điệp về sức khỏe trong cuộc chiến đấu chống lại bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục, HIV và mang thai ngoài ý muốn.

Mọi người thường mắc bệnh lây qua đường tình dục khi quan hệ không sử dụng bao cao. Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ  ước tính có khoảng 19 triệu ca nhiễm bệnh  lây qua đường tình dục mới ở Mỹ mỗi năm.

Chlamydia là một trong những bệnh lây qua đường tình dục phổ biến nhất, với 1,3 triệu ca nhiễm mới mỗi năm ở Mỹ. Những loại bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khác, bao gồm HIV, giang mai, bệnh lậu, rận mu và sùi mào gà.

Hà Hương (Theo Daily Mail)