- Ngày 20/2, ông Lê Văn Thành, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết một người dân đã tự nguyện giao nộp một cá thể Voọc chà vá chân nâu sau khi mua được.

Cá thể Voọc chà vá chân nâu được chăm sóc tại nhà ông Trình trước lúc bàn giao Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa

Trước đó, anh Lê Văn Trình trú tại Đội 1 - thôn Tân Xuyên, xã Tân Hợp (Hướng Hóa) mua một con khỉ về nấu cao với giá 3 triệu đồng. Sau khi biết con vật này là loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, thuộc nhóm quý hiếm đã tự nguyện bàn giao cho Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa.

Đây là một con Voọc giống đực, trọng lượng 6,5 kg và có tên khoa học là Pygatharix nemaeus. Hiện loài Voọc này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Ở tỉnh Quảng Trị đã phát hiện có loài Voọc này sinh sống tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa và Đak rông.

Hiện cá thể Voọc chà vá chân nâu đang được Hạt kiểm lâm huyện Hướng Hóa chăm sóc, đảm bảo đủ sức khỏe khi thả về với môi trường tự nhiên.

  • S.P