Các nhà khoa học Anh chuẩn bị những cuộc thám hiểm tới những nơi sâu nhất dưới đáy đại dương để tìm các loại dược phẩm mới.

Các nhà khoa học Anh sẽ lặn xuống đáy đại dương để tìm kiếm các loại thuốc mới. Theo BBC, họ hy vọng sẽ tìm thấy ở đây những hóa chất mới có thể ngăn chặn được sự khởi đầu của một "Ngày tận thế của các chất kháng sinh", chắc chắn sẽ xảy ra.

Các sinh vật sống dưới đáy biển có thể giúp các nhà khoa học tìm ra loại thuốc mới.

Giáo sư Marcel Marcel Jaspars cho biết ở những khe sâu thẳm dưới đáy đại dương, nơi có những điều kiện khắc nghiệt nhất vẫn có những loại sinh vật đang sống. Các quần thể sinh vật này do bị sống cô lập, không có sự tương tác với nhau trong một thời gian dài nên để tồn tại, chúng buộc sẽ phải phát triển độc lập theo cách riêng của mình. Vì vậy, ông và các đồng nghiệp hy vọng sẽ tìm thấy tại đây những chất có thể tạo ra một thế hệ thuốc kháng sinh mới, từng giúp các sinh vật đó sinh tồn.

Đầu tiên, các nhà khoa học thu thập các mẫu từ Thái Bình Dương và Đại Tây Dương để đưa về phòng thí nghiệm, cố gắng tách và nuôi cấy các loại vi khuẩn và nấm độc đáo để sử dụng chúng vào việc điều chế  các loại thuốc mới.

Đoàn thám hiểm sẽ bắt đầu lên đường vào mùa thu này, tới những khe sâu dưới đáy đại dương thuộc vùng biển Peru-Chilê, ngoài khơi bờ biển Nam Mỹ.

“Ngày tận thế của các chất kháng sinh” mà giáo sư Jaspars đề cập đến, theo dự báo, trong vòng 10-20 năm tới sẽ xảy ra một cách phổ biến. Lúc đó, các vi khuẩn và virus gây bệnh sẽ biến đổi để tự thích nghi với các chất kháng sinh, làm những loại thuốc thuộc nhóm này bị vô hiệu hoá, không còn tác dụng chữa bệnh nữa. Đối với chúng, dược phẩm trở nên vô dụng. Người đứng đầu ngành Y tế của Anh, bà Sally Davis đã so sánh hiện tượng này với sự nóng lên toàn cầu.

Giáo sư Jaspars cảnh báo: "Nếu chúng ta không làm gì để ngăn chặn vấn đề y học lớn này thì chỉ 10 đến 20 năm nữa, chúng ta sẽ phải quay trở lại “thời đại tiền kháng sinh” (preantibiotic era). Đó là, thời đại các vi khuẩn và virus hoành hành mà chúng ta đành bó tay vì chưa có thuốc chữa và dễ dàng tử vong đối với những bệnh mãi sau này, khi tìm ra kháng sinh, chúng ta thấy rất dễ chữa”.

Bảo Châu (Theo Utro.ru)