Các nhà khoa học Thuỵ Điển thuộc Trường ĐH Lund thông báo kết quả nghiên cứu tác động của cà phê đến sức khoẻ của phụ nữ. Theo đó, cà phê không những làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư ở những người phụ nữ có thân hình đẫy đà mà còn ảnh hưởng đến kích thước vòng 1 của họ.

{keywords} 

Một trong những nghiên cứu của đề tài là theo dõi sức khoẻ của những người phụ nữ uống trên ba tách cà phê mỗi ngày. Một kết luận bất ngờ mà các nhà nghiên cứu rút ra là kích thước bộ “núi đôi” của những bạn gái “mê” cà phê bị giảm trung bình 17%.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, 60% số phụ nữ có một gen sẽ bị đột biến và làm giảm nghiêm trọng kích thước bộ ngực. Chính sự đột biến này rất có ích đối với những người phụ nữ thừa cân, vì nguy cơ mắc ung thư ở những người phụ nữ béo là rất cao.

Giảm vòng 1 có thể làm nhiều người không thích, song hãy cân nhắc giữa lợi và hại, có lẽ ai cũng nghiêng về cái lợi.

Bảo Châu (Theo Anomalia.ru