Các kết quả phân tích di hài nhà lãnh đạo Yasser Arafat được hứa sẽ chuyển giao cho Nhà cầm quyền Palestine (PNA) vào giữa tháng sau - tháng 9 năm 2013 sắp tới.

Tin liên quan: Nghi án siêu vũ khí sát hại tổng thống Arafat

Chất phóng xạ đặc biệt Po-210 đang là nghi án chính đầu độc Tổng thống đầu tiên của Nhà nước Palestine và gây ra cái chết của ông ngày 11/11/2004 tại một bệnh viện ở Pháp. Đồng vị phóng xạ Polonium này bỗng nổi lên như tang vật trung tâm gây ra những vụ án đình đám nhất thời hiện đại.

{keywords}

Chân dung Nhà lãnh đạo quá cố Nhà nước Palestine Yasser Arafat

Nghi án đặt ra ngay sau khi chất Po-210 nói trên được phát hiện, lần đầu tiên trong lịch sử, ngày 23/11/2006, trong vụ ám sát cựu điệp viên KGB (Nga), Alexander Litvinenko, xảy ra tại London, nước Anh. Hồi đó, sau khi điệp viên này chết gần một tuần, dấu vết Po-210 đã được tìm thấy tại các địa chỉ liên quan đến nạn nhân, ở trung tâm London và trên máy bay tại sân bay Heathrow Airport.  

Nghi án gây ra cái chết của Yasser Arafat được khẳng định thêm ngay sau khi Phòng thí nghiệm Phóng xạ ở Đại học Lausanne (Thụy Sĩ), vào ngày 3/7/2012, phát hiện ra các dấu vết chất Polonium cao bất thường trong quần áo, bàn chải đánh răng và khăn quấn đầu của ông Yasser Arafat do bà Suha Arafat, quả phụ của ông cung cấp.

Các yếu tố trên cho phép Tổng thống Palestine đương nhiệm, Mahmoud Abbas phê chuẩn một quyết định hết sức khó khăn, cho khai quật tử thi cố lãnh tụ Arafat. Ngày thứ Ba, 13/11/2012, quá trình khai quật mộ chí của Arafat bắt đầu. Sau đó, 60 mẫu hài cốt của Arafat đã phân phối đến ba phòng thí nghiệm trên thế giới thuộc Thụy Sĩ, Pháp và Nga để tiến hành phân tích độc lập nhau.

Từ đó, kết quả phân tích ở các phòng thí nghiệm trên đây được mong chờ từng ngày, từng tháng. Đặc biệt, một phổ anpha đặc trưng của các đồng vị Polonium ghi từ các mẫu hài cốt (như hình vẽ kèm theo) cũng hy vọng thu được.

{keywords}

Hình trên biểu diễn một phổ alpha gồm 4 đồng vị của Polonium, mỗi đỉnh đặc trưng cho một đồng vị, trong đó đỉnh thứ 2 (từ phải sang) thuộc đồng vị Po-210.

Thời gian dự kiến ban đầu giành cho công việc phân tích kéo dài chỉ khoảng 3 hay 4 tháng. Nhưng từ lúc lấy mẫu đến nay, khoảng thời gian đó đã được kéo dài gấp đôi rồi, nhưng kết quả vẫn bặt vô âm tín.

Tất nhiên, giữa chừng, các nhà phân tích cũng có đưa ra lời phân trần, rằng thời gian phân tích không thể nhanh như dự kiến. Còn theo lời ông Darcy Christen, người phát ngôn của Trung tâm Phóng xạ ở Đại học Lausanne: "Cần thực hiện hai loạt phân tích. Loạt đầu tiên đã hoàn tất và chúng tôi đang bắt đầu loạt thứ hai, vì vậy sẽ chưa có được kết quả rõ ràng trước cuối tháng 5". Ông còn giải thích rằng, sự chậm trễ cũng do nhu cầu phân tích kết quả một cách chi tiết, sau đó còn viết báo cáo chính thức và giao nộp!

Và đến bây giờ, thông tin mới nhất, theo RAMALLAH,  ngày Thứ ba, 13/08/2013 vừa qua, một vị quan chức của Chính quyền Nhà nước Palestine (PNA) cho biết: Các kết quả phân tích di hài nhà lãnh đạo Yasser Arafat sẽ được chuyển giao cho PNA vào giữa tháng sau,  tức tháng 9 năm 2013.

Cụ thể, ông Tawfiq al-Tirawi, người đứng đầu Ủy ban điều tra của Palestine về cái chết của ông Arafat cho biết: Phòng thí nghiệm Phóng xạ ở Đại học Lausanne, Thụy Sĩ sẽ hoàn thành kết quả phân tích kiểm tra các mẫu lấy từ hài cốt của Yasser Arafat vào khoảng giữa Tháng Chin tới.

Ông còn nói với Tân Hoa Xã: "Cho đến nay, Phòng thí nghiệm của Thụy Sĩ đã không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dấu hiệu hay kết quả ban đầu nào về cái chết của ông Arafat". Ông cũng nhấn mạnh thêm: không có bất kỳ trở ngại nào cản trở các kết quả kiểm nghiểm được bàn giao và công bố vào tháng tới.

Vậy kết quả phân tích, kiểm tra mẫu hài cốt của Yasser Arafat từ hai phòng thí nghiệm đồng tham gia khác, ở Pháp và Nga?  Cho đến thời điểm này càng bặt vô âm tín!

Trần Minh