Các quan chức Công ty Điện lực Tokyo tuyên bố mức phóng xạ cực kỳ cao và vô cùng nguy hiểm được phát hiện hôm nay, 27/3, là một sai sót.

TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản thông báo mức phóng xạ cao gấp 10 triệu lần là một sai sót.

Sự cố hạt nhân tại nhà máy Fukushima số 1 tại miền Bắc Nhật Bản đã được đẩy lên tới mức báo động cực cao khi nồng độ phóng xạ bị rò rỉ trong nước từ một lò phản ứng tại nhà máy đã cao gấp 10 triệu lần so với bình thường.

Theo các quan chức của công ty điện lực Tokyo (TEPCO), nồng độ phóng xạ đo được tại đây là 1.000 millisievert/giờ, mức cực kỳ nguy hiểm, buộc phải tiến hành sơ tán khẩn cấp các công nhân đang vận hành tuabin tại các lò phản ứng.

Tuy nhiên đến tối 27/3, người phát ngôn của TEPCO nói đây chỉ là một sai sót. "Con số này là không đáng tin," ông Takashi Kurita nói. "Chúng tôi rất xin lỗi." Hiện mức độ phóng xạ tại nhà máy này đang được kiểm tra lại.

Theo tờ New York Times, các quan chức của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã cảnh báo rằng sự cố hạt nhân tại Nhật có thể tiếp diễn trong vài tuần nữa, thậm chí còn dài hơn.

Theo TTXVN