Làn da trắng của người châu Âu bắt nguồn từ sự biến đổi gen của một người sống cách đây 10.000 năm giữa khu vực Trung Đông và tiểu lục địa Ấn Độ.

Các nhà khoa học Mỹ đưa ra kết luận này sau khi xác định một gen chủ chốt tạo nên làn da trắng của người châu Âu.

Giáo sư Keith Cheng đến từ trường cao đẳng y dược Penn cho biết, nồng độ axit amin khác nhau trong gen SLC24A5 là nhân tố cơ bản tạo ra sự khác biệt về màu da giữa người châu Âu và người Tây Phi.

“Làn da sáng hơn do khả năng tạo vitamin D tốt hơn từ ánh sáng mặt trời”, giáo sư này cho biết.

{keywords}

Làn da trắng của người châu Âu bắt nguồn từ sự biến đổi gen của một người sống giữa khu vực Trung Đông và tiểu lục địa Ấn Độ cách đây 10.000 năm. Ảnh: Digital Art/Coris.

Trong công trình nghiên cứu, giáo sư Victor Canfield đã phối hợp với giáo sư Cheng để nghiên cứu về những khác biệt trong chuỗi ADN trên phạm vi toàn cầu. Các nhà khoa học này đã nghiên cứu các phân đoạn của mã di truyền có đột biến và nằm sát trên nhiễm sắc thể giống nhau. Kết quả, họ phát hiện mã biến đổi có tên A111T ở tổ tiên của người châu Âu, người Trung Đông, tiểu lục địa Ấn Độ, nhưng rất ít ở người châu Phi.

Hiện giáo sư Cheng có kế hoạch nghiên cứu các mẫu gen quan trọng, quyết định màu da của người Đông Á.

(Theo Zing)