Nghiên cứu đã chỉ ra có đến 9,5 triệu người Mỹ đi phẫu thuật thẩm mỹ hoặc tham gia điều trị thẩm mỹ trong năm 2010.

Hội phẫu thuật thẩm mỹ Hoa Kỳ (ASAPS) cho biết dẫn đầu trong số đó là các ca phẫu thuật nâng nở ngực, điều trị phẫu thuật chỉnh hình với mức tăng 9% năm 2010 so với năm 2009.  Dạng phổ biến nhất trong các phương pháp điều trị không cần đến dao kéo (điều trị ít xâm hại) là chích độc tố Botulium loại A, loại độc tố có tác dụng chính là xóa vết nhăn trên da mặt.

Số lượng người phẫu thuật thẩm mỹ ở Mỹ đang tăng lên.

Cũng theo số liệu thống kê trong tổng số ca điều trị chỉnh hình của ASAPS, số ca điều trị vì lý do sắc đẹp đã tăng lên 155% từ 1997 tới nay.

So sánh giữa hai giới, số nữ giới trải qua điều trị thẩm mỹ là 8,6 triệu người, chiếm 92% trong toàn bộ ca điều trị trong năm 2010, tăng lên 164% so với năm 1997. Số nam giới là 750.000 người, chiếm 8% trong tổng số năm 2010 và tăng lên 88% so với năm 1997.

Trong năm 2010, Mỹ đã sử dụng gần 10,7 tỉ đô la cho chi phí điều trị thẩm mỹ, trong đó các ca phẫu thuật chiếm 6,6 tỉ; các ca điều trị dùng phương pháp tiêm chích chiếm 1,9 tỉ, điều trị làm trẻ hóa da chiếm 1,8 tỉ và khoảng 500 triệu đô cho các ca điều trị không phẫu thuật khác như tẩy lông bằng laze.

Báo cáo trong nghiên cứu nói trên của ASAPS dựa trên 938 phiếu trả lời sau khi gửi phiếu câu hỏi điều tra đến 22 000 bác sĩ, trong đó gồm 5 500 bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, 8 500 bác sĩ chuyên khoa da liễu, và 8000 chuyên gia tai mũi họng.

Theo ông Felmont Eaves III, chủ tịch ASAPS, những con số này phản ánh hiện tượng phổ biến hiện nay ở Mỹ: “Những cá nhân đã từng không đi phẫu thuật thẩm mỹ vì lý do kinh tế và nghề nghiệp bất ổn hiện đang quay trở lại những phương pháp điều trị có tính chắc chắn và đúng thực chất hơn”.

Ông Eaves cũng cho biết thêm nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ này sẽ tiếp tục tăng lên nữa vì nền kinh tế Mỹ đang trên đà hồi phục sau suy thoái. Hơn nữa những người sinh ra trong thời kì bùng nổ dân số cùng với con cái của họ đang có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến phẫu thuật chỉnh hình.

Phan Khôi (Theo Webmd)