Một cô gái Trung Quốc vừa trải qua cuộc phẫu thuật giúp kéo dài chân tới 23cm, một con số trong mơ đối với những người thấp lùn.

{keywords}

Xu Juan, 21 tuổi, bị nhiễm trùng xương từ khi còn nhỏ. Do điều kiện y tế thấp kém ở quê nhà, xương đùi của cô đã bị vi khuẩn ăn mòn.

Điều đó khiến chân trái của Xu ngắn hơn chân phải tới 23cm và buộc cô phải dùng nạng giúp đi bộ suốt thời gian qua. Tuy nhiên, sau nhiều năm, bố mẹ cô đã tiết kiệm đủ tiền và gần đây có thể chi trả cho phẫu thuật chỉnh hình cho con gái họ ở bệnh viện trung ương hiện đại.

Tiến sĩ Hu Yihe, người điều trị cho Xu, tiết lộ: "Tình trạng của cô ấy rất phức tạp. Xu không chỉ có một chân ngắn hơn, mà đầu gối và khớp háng của cô ấy cũng kém phát triển, cần phải được thay thế. Vì vậy,  chúng tôi đã lên kế hoạch chữa trị 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là kéo dài chân trái của cô ấy và khiến 2 chân dài bằng nhau. Giai đoạn 2 là thay thế khớp đầu gối trái và khớp háng trái".

Tổng cộng, Xu đã trải qua 4 cuộc phẫu thuật từ tháng 10/2012 - 10/2013.

{keywords}
Xu đã đeo bộ y cụ thép chuyên dụng suốt 1 năm trời để kéo dài chân trái thêm 23cm. Ảnh: Rex

Trong đó, để kéo dài chân, các bác sĩ đã lắp một bộ khung kim loại vào chân trái của Xu và mỗi ngày cô phải vặn ốc vít để kéo dài chân thêm một chút. Tiến sĩ Hu giải thích: "Sau phẫu thuật, mỗi ngày bệnh nhân Xu cần phải điều chỉnh thiết bị bánh răng nhằm kéo dài chân trái thêm 1mm. Quá trình kéo dài phải diễn ra rất chậm, do các dây thần kinh và tế bào cần thời gian để giãn rộng. Nếu quá trình diễn ra quá nhanh, các dây thần kinh hoặc tế bào có thể đứt gãy, gây ra chứng liệt vĩnh viễn".

{keywords}
Kết quả là 2 chân của Xu (phải) hiện đã đều nhau, giúp cô có thể đi lại như người bình thường. Ảnh: Rex

Cô Xu đã mất 1 năm trời ròng rã kéo dài chân trước khi được phẫu thuật thay thế đầu gối và khớp háng trái nhân tạo vào tháng 10/2013. Quá trình điều trị cho cô cuối cùng đã hoàn tất vào tháng 2 năm nay. Theo các bác sĩ, sau một vài tháng hồi phục nữa, Xu sẽ có thể đi lại như người bình thường.

Ở Việt Nam, bắt đầu từ năm 1986, Bệnh viện 108 đã đưa kỹ thuật kéo dài chân vào điều trị cho thương bệnh binh bị mất xương, trẻ bị dị tật bẩm sinh như sai khớp háng, chân thấp chân cao. Kỹ thuật này cũng phổ biến ở rất nhiều bệnh viện khác, với hàng nghìn bệnh nhân được điều trị thành công vào những năm 1990 - 1995. Kỷ lục thành công kéo dài chân cho người dị tật ở Bệnh viện 108 là 24 cm, bằng kỹ thuật cân bằng hai chi dưới.

Theo các chuyên gia, về nguyên lý thì xương kéo dài thoải mái, bao nhiêu cũng được nhưng luôn tiềm ẩn nguy hiểm chẳng hạn như nhiễm trùng, xương không vững, dễ gãy, biến dạng các khớp lân cận, dị tật suốt đời ... Việc kéo dài xương bao nhiêu cũng tùy thuộc vào chỉ số của bệnh nhân. Ví dụ, một người chỉ cao 1m40 nếu kéo dài châm thêm 15 cm sẽ gây mất cân đối cơ thể, lưng và tay ngắn trong khi chân quá dài, tạo cảm giác như đi cà kheo.

                                                                         Theo Eva

Tuấn Anh (Theo Daily Mail)