Theo Trung tâm Khí tượng thuỷ văn tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện tượng trời đột nhiên tối sầm như ban đêm xảy ra từ 9h05’ đến 9h15’, ngày 3/4, tại TP Hạ Long là do mây đen kéo đến bầu trời khu vực TP Hạ Long và các vùng lân cận quá dày đặc.

{keywords}

Hiện tượng trời ban ngày bỗng nhiên tối sầm xảy ra vào lúc 9h05' tại TP Hạ Long.

Do lượng mây nhiều cùng với thời tiết mùa này âm u nên đã che khuất gần như hoàn toàn ánh nắng mặt trời tạo ra hiện tượng trên.

Cũng theo Trung tâm Khí tượng thuỷ văn tỉnh Quảng Ninh, “sự kiện” “đêm giữa ban ngày” vừa xảy ra là hiện tượng thời tiết vẫn thường có trong tự nhiên.

{keywords}
 

Sau khoảng 10 phút, trời lại sáng bình thường.

Theo baoquangninh.com