Một chiếc máy bay của Australia đang tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích đã thu được một tín hiệu dưới nước trong ngày 10/4 tại cùng khu vực mà các đội tìm kiếm trước đó đã phát hiện ra những âm thành trùng khớp với hộp đen của máy bay.

{keywords}

Theo Angus Houston, người đứng đầu hoạt động tìm kiếm ngoài bờ biển phía tây của Australia, chiếc P-3 Orion của hải quân Australia sau khi thả các phao xác định âm thanh xuống vùng biên gần nơi bắt được các âm thanh ban đầu, đã thu được "một tín hiệu" có thể từ một thiết bị nhân tạo.

"Dữ liệu này sẽ cần được phân tích thêm vào tối nay," ông Houston nói trong một tuyên bố.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là tín hiệu thứ 5 dưới nước được phát hiện trong quá trình tìm kiếm chuyến bay MH370, bị mất tích ngày 8/3 trong khi từ Kuala Lumpur bay đi Bắc Kinh với 239 hành khách và phi hành đoàn.

Sau khi tàu Ocean Shield của Australia tham gia tìm kiếm chiếc máy bay mất tích cách đây hơn một tháng của hãng hàng không Malaysia Airlines thu thêm được những "tín hiệu khích lệ," khu vực tìm kiếm hộp đen của chiếc máy bay này ở Nam Ấn Độ Dương trong ngày 10/4 đã được thu hẹp.

Trung tâm Điều phối Cơ quan chung (JACC) thông báo khu vực tìm kiếm giảm khoảng 20.000km2 so với ngày 9/4, tập trung trong một vùng biển rộng gần 58.000km2 cách thành phố cảng Perth của Australia 2.280km về phía Tây Bắc.

Tham gia tìm kiếm trong ngày 10/4 có 10 máy bay quân sự cùng năm máy bay dân sự và 13 tàu biển. Điều kiện thời tiết tại khu vực tìm kiếm được dự báo thuận lợi.

Theo Vietnamplus