Cứ như “đến hẹn lại lên”, giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, gọi tắt là giải VIFOTEC lần thứ 16, được xét chọn cho năm 2010 đã hoàn thành và sẽ tổ chức trao tặng vào ngày 18-4-2011.

Giải thưởng này do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam chủ trì, có sự phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ có liên quan, các tổ chức chính trị- xã hội để bình xét, đánh giá thông qua một Hội đồng chuyên môn.



Giải thưởng năm nay bao gồm các lĩnh vực như: Cơ khí - tự động hoá, Công nghệ vật liệu, Công nghệ thông tin-điện tử-viễn thông, Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống, Công nghệ sử dụng môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên, Công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

Giải VIFOTEC có ý nghĩa trên bình diện xã hội, mang tính phổ quát và ứng dụng thiết thực trong đời sống. Nó không nằm trong hệ thống Giải thưởng chính thức quốc gia được xét duyệt qua hội đồng khoa học ba cấp (cơ sở, bộ và nhà nước), như Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Khoa học Nhà nước.

Ban tổ chức giải thưởng năm 2010 đã quyết định trao giải cho 41 công trình có giá trị cao nhất thuộc 6 lĩnh vực nói trên; trong đó có 3 giải nhất, 9 giải nhì, 16 giải ba và 13 giải khuyến khích.

3 công trình đạt giải nhất gồm "Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ chế tạo thử thiết bị cung cấp nước cao cấp cho các máy chạy thận nhân tạo"; "Nghiên cứu sản xuất thuốc bổ gan giải độc Boganic từ dược liệu Việt Nam" và "Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu ống nano cácbon".

Nhân dịp này, Thủ tướng chính phủ cũng tặng bằng khen cho 11 cá nhân là chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm của các công trình đoạt giải cao, tặng bằng khen cho Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng Lao động sáng tạo cho các chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm các công trình đoạt giải nhất, nhì, ba. Các tác giả trẻ được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen và huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo.

Ban Tổ chức đã đề nghị Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tặng giải WIPO cho một công trình đoạt giải nhất (lĩnh vực công nghệ vật liệu) cho nhóm tác giả gồm GS Phạm Hồng Khôi và các cộng sự thuộc Viện Khoa học vật liệu (VKH&CN Việt Nam); nhà sáng tạo nữ xuất sắc nhất cho TS Vũ Thị Thuận, Công ty cổ phần TRAPHACO là đồng tác giả của công trình được giải nhất; tác giả trẻ xuất sắc nhất cho SV Nguyễn Thị Ngọc Ngà (Trường ĐH Bách Khoa, Hà Nội) và doanh nghiệp xuất sắc nhất năm 2000 trong việc áp dụng hệ thống sở hữu trí tuệ vào sản xuất và kinh doanh cho Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.

Lễ trao giải thưởng sẽ diễn ra vào tối 19/4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

PV Vietnamnet