'The Gay Games' kéo dài một tuần lễ, bao gồm nhiều hoạt động và được tổ chức 4 năm một lần ở những thành phố khác nhau nhằm thúc đẩy sự bình đẳng trong thể thao.

{keywords}

Với thông điệp vận động viên đồng tính cũng giống như các đồng nghiệp dị tính, "The Gay Games" được đánh giá là một trong những đại hội thể thao toàn diện và là một sự kiện văn hóa mang tầm cỡ thế giới.

Ban tổ chức chào đón tất cả vận động viên, bất kể xu hướng tính dục, giới tính, chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo, chính trị hay khuyết tật.

{keywords}

"The Gay Games" lần thứ 1 được diễn ra tại thành phố San Francisco (bang California, Mỹ), chứng kiến sự tham gia của 1.350 vận động viên thi đấu ở 17 môn thể thao vào năm 1982. Tính đến năm 2014, con số đó đã tăng lên 8.000 vận động viên với 50 quốc gia và 35 môn thể thao.

Sự kiện năm nay, "The Gay Games 9", được diễn ra tại thành phố Cleveland, bang Ohio, Mỹ từ ngày 9-16.8.2014. Chính quyền thành phố đã rất ủng hộ ý tưởng này ngay từ đầu bởi vì dự kiến nó sẽ đem về 40 triệu USD thu nhập cho nền kinh tế địa phương.

Theo Motthegioi