Ông Dava Harrell sống tại bang Oklahoma, Mỹ vừa bắt được một sinh vật nghi là rùa lớn nhất thế giới. Điều đặc biệt, sinh vật này có thân hình vô cùng kỳ dị khi có mai rùa nhưng đầu và đuôi lại có hình thù giống hệt con cá sấu.

{keywords}

Theo các nhà khoa học thì sinh vật Dava Harrell câu được là một loài rùa nước ngọt lớn nhất thế giới và vô cùng quý hiếm, đã tồn tại trên thế giới từ thời tiền sử.

Một người đàn ông tên Dava Harrell (Mỹ) vừa câu được một sinh vật khổng lồ có hình thù kỳ dị, khi có phần đầu, đuôi, chân giống cá sấu, nhưng lại có mai rùa.

{keywords} 

Khu vực  Dava Harrell câu được con "quái vật" có hình thù kỳ lạ này là tại hồ Eufaula  (Mỹ).

{keywords} 

Theo các nhà khoa học thì sinh vật này có tên khoa học là Macrochelys temminckii, có hình thù khá giống với cá sấu nên người ta còn gọi là rùa cá sấu.

{keywords} 

Đây là loài sinh vật vô cùng quý hiếm.

{keywords} 

Nó có từ thời tiền sử. Tuy nhiên một thời gian dài không thấy xuất hiện và  các nhà khoa học nghĩ nó đã tuyệt chủng.

{keywords} 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, con người liên tiếp câu được loài thủy quái này.

{keywords} 

Nhiều nhất là ở Trung Quốc.

{keywords} 

Theo NLĐ