Nhìn thấy chồn mật đang sục sạo tìm kiếm thức ăn, nhím xù lông gai sắc nhọn định đâm hăm dọa, nhưng kẻ thù vẫn trơ trơ.

Chồn mật có tên gọi như hiện nay do tính "hảo ngọt" và rất thích ăn mật. Ngoài việc thường tấn công các tổ ong mật để cướp mật và nhộng, chồn mật cũng khá tạp ăn và đánh chén bất cứ thứ gì, từ những con linh dương con cho đến báo đốm con và cả các loài rắn độc.

Các nhà động vật học chưa biết rõ chuyện gì xảy ra đối với hệ miễn dịch cũng như thần kinh của chồn mật (vì chúng quá gan dạ), ngoài thực tế rằng, loài sinh vật này dường như "miễn nhiễm" với độc chất và có làn da "thép".

Bằng chứng cho khả năng kỳ lạ đó là việc chồn mật vẫn "trơ trơ" trước sự gây hấn của nhím, loài sinh vật sở hữu những chiếc gai sắc nhọn, có thể thể xuyên thủng cả tấm nhôm và lớp da của sư tử.

Tuấn Anh (Theo Smithsonia Channel)