Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga Rosatom cho biết Nga và Armenia vừa ký thỏa thuận kéo dài 10 năm tuổi thọ của tổ máy số 2 thuộc nhà máy điện hạt nhân Metsamor, Armenia.

Giấy phép cho nhà máy điện hạt nhân này có thời hạn 30 năm, tới 1/9/2016. Thỏa thuận giữa 2 quốc gia giúp kéo dài tuổi thọ cho nhà máy điện hạt nhân thêm 10 năm tới tháng 9/2026.

Theo văn bản thỏa thuận, đến cuối quý I/2015, một cuộc thanh tra toàn diện sẽ được thực hiện và sau đó chương trình kéo dài tuổi thọ sẽ được lên kế hoạch. Chương trình sẽ được tiến hành vào năm 2015 và 2016. Việc lấy giấy phép được lên kế hoạch vào tháng 9/2016 và giai đoạn cuối cùng của công việc sẽ được hoàn thành vào năm 2019.

Hai bên đạt được thỏa thuận về việc Nga sẽ cung cấp cho Armenia một khoản vay để thực hiện dự án. Bộ trưởng Bộ Tài chính của hai quốc gia đã đạt được thỏa thuận về kỳ hạn và điều kiện cho vay.

Vào tháng 11, Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Thiên nhiên của Armenia, Ara Simonyan thông báo rằng Armenia lên kế hoạch ký kết một khoản vay có tổng trị giá 270 triệu USD với Nga để kéo dài tuổi thọ của nhà máy điện hạt nhân của Armenia tới năm 2026.


Tấn Tài

{keywords}


Nhà máy điện hạt nhân của Armenia được đưa vào hoạt động vào năm 1980 và đóng cửa vào tháng 3 năm 1989 sau trận động đất Spitak vào tháng 12/1988. Lò phản ứng của Nga loại VVER - 440 (thế hệ thứ nhất) được sử dụng tại 2 tổ máy. Hiện tại, tổ máy thứ nhất đã đóng cửa. Tính trung bình, tổ máy thứ 2 với công suất 407.5 MW sản suất khoảng 40% tổng sản lượng điện năng của Armenia.