- Những dẻo đất dọc tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua đường Giải Phóng và đường Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội), nằm trong hành lang an toàn giao thông đường sắt hiện nay được người dân sở tại tận dụng trồng đủ các loại rau màu.

https://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/01/15/17/20150115170008-1.jpg

Đá rải trong hành lang an toàn giao thông đường sắt được dọn để trồng rau sạch tại đoạn đường sắt trên đường Giải Phóng.


Khát rau sạch, người dân Thủ đô hiện nay tìm đủ mọi cách để tự tay trồng các loại rau, củ, quả nhằm bảo vệ sức khỏe. Đã từ lâu chuyện trồng rau trên sân thượng, bên cửa sổ, trong bồn hoa, chậu cảnh... trở nên quá quen thuộc với người dân Hà Nội.

Không những vậy, một số triền đê thuộc quận Long Biên, Tây Hồ thuộc hành lang bảo vệ đê cũng được đào xới để trồng rau, màu. Hành lang an toàn đường sắt thuộc tuyến đường sắt Bắc - Nam nối Hà Nội với TP Hồ Chí Minh tại một số đoạn trên đường Giải Phóng, đường Ngọc Hồi (thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì), quốc lộ 1A đoạn qua xã Liên Ninh (Thanh Trì) cũng được người dân tận dụng rào vườn trồng rau màu.

  • L.A.D