Ngày 15/11, trường Đại học Quốc gia Uruguay (Udelar) cho biết một mảnh thiên thạch đã đâm thủng trần một ngôi nhà tại tỉnh Maldonado, miền Đông Nam nước này, khi rơi xuống đất với vận tốc 250 km/giờ.

{keywords}

Một mảnh thiên thạch rơi xuống Uruguay hồi tháng trước. (Nguồn: 9gag.com)

Gonzalo Tancredi, Trưởng Khoa Khoa học Udelar, cho biết mảnh thiên thạch nặng 712g. Đây là lần thứ 15 trong vòng 100 năm xảy ra hiện tượng một mảnh thiên thạch rơi vào một ngôi nhà trên thế giới.

Chủ nhân của ngôi nhà đã thông báo cho các nhà khoa học về sự việc để tiến hành nghiên cứu mảnh thiên thạch.

Các nhà khoa học Uruguay đã phối hợp với Bảo tàng quốc gia Río de Janeiro của Brazil và Viện Khoa học Vũ trụ San Juan của Argentina để nghiên cứu mảnh rơi và đi tới kết luận đây là mảnh có kết cấu bằng đá.

Thông thường có hai loại thiên thạch, một loại có kết cấu bằng đá và một loại bằng kim loại. Hiện các nhà khoa học đang tìm xung quanh ngôi nhà còn mảnh thiên thạch nào khác không.

Đối với giới khoa học, thiên thạch vô cùng quý giá. Một số loại chứa những hạt vật chất không hề thay đổi thuộc tính suốt từ khi hệ Mặt Trời hình thành. Thông qua việc nghiên cứu những hạt vật chất này, các nhà khoa học có thể tìm hiểu rõ hơn về sự hình thành của Trái Đất và các hành tinh khác.

Theo Vietnamplus