Hơn 300 xác cá voi chết bị sóng đánh trôi vào bờ biển ở Patagonia,  miền Nam Chile trong thời gian qua. Người dân hoảng loạn và lo sợ đây là điềm không lành, vì chưa từng có hiện tượng này xảy ra trong những năm qua.

{keywords}

Các nhà khoa học đếm được trên ảnh chụp bằng vệ tinh từ trên cao, có đến 305 xác cá voi và 32 bộ xương cá voi nằm rải rác ở bờ biển Aysen hẻo lánh nằm giữa vịnh Penas và Puerto Natales.

 

{keywords}

 Cá voi chết hàng loạt ở Chile.

{keywords}

Xác cá voi dạt vào bờ.

{keywords}

Các nhà khoa học cho rằng: Cá voi chết dần làm chúng hình thành thêm tập tính tự vệ, trong đó có việc tạo ra nơi trú ẩn riêng trong Vịnh Penas.


Có rất nhiều nguyên nhân được đưa ra, như cá voi đã chết vì một loại virus ra hoặc do sự bùng nổ của tảo còn gọi là "thủy triều đỏ, nhưng có nhiều người e ngại cho rằng đây là điềm báo của ngày tận thế.

Nhà sinh vật học Carolina Simon Gutstein dự đoán: Có lẽ cá voi chết ở dưới biển, nhưng không rõ ở chỗ nào, rồi bị sóng đánh dạt vào bờ chứ không phải chúng chết vì bị mắc cạn.

Hiện các nhà khoa học chưa đưa ra kết luận về nguyên nhân cá voi chết hàng loạt mà chỉ hứa sẽ viết báo cáo khoa học vào cuối năm.

Theo LĐO