Tờ The Sun (Anh) ngày 30/6 đưa tin, Trung Quốc vừa khánh thành cầu “vượt biển” dài nhất thế giới với tổng chiều dài 41,84km bắc qua vịnh Giao Châu của thành phố Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.





Cầu “vượt biển” dài nhất thế giới này có bề rộng 35m, được đầu tư hơn 1,6 tỉ đôla Mỹ. Nó “đứng” vững chãi trên biển nhờ 5.000 trụ cột và mất khoảng 4 năm (2007-2011) để xây dựng.



Cây cầu hoàn thành là “cửa ngõ thông thương” quan trọng nối liền khu trung tâm tới vùng ngoại ô của quận Hoàng Đảo thuộc thành phố cảng Thanh Đảo, phía đông tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.



Các nhà khoa học cho hay cầu “vượt biển” dài nhất thế giới trên đã “vượt mặt” người anh em từng nắm kỷ lục này là cầu bắc qua hồ Pontchartrain, bang Louisiana, Mỹ với tổng chiều dài 38,3km.

  • Huỳnh Phương