- Các anh than “yếu” rồi chê bà xã “mạnh”. Nhưng đâu biết rằng, lối sống của các anh khiến “súng, đạn” bị ảnh hưởng, dần dần làm cho các anh tự yếu đi, không đáp ứng được yêu cầu của vợ, khiến cuộc sống gia đình… lung lay.

Đi xe đạp, ngồi ghế sofa,… khiến “cậu nhỏ” xuống sức. Đó là nhận xét, lời cảnh báo của chuyên gia sức khoẻ và giới tính - TS-BS Lê Thuý Tươi.

(Ảnh minh hoạ)
 
Chị Nguyễn Thị Bình, 30 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội bức xúc: “Trông anh khỏe mạnh nhưng trên giường thì yếu xìu, cũng không phải do cường độ làm việc hay gia đình bất hòa. Anh sướng lắm, về đến nhà là ngồi trên sofa đọc báo, sáng nào cũng rèn luyện thân thể bằng chạy xe đạp cả 90 phút. Chả lẽ trời sinh ra anh như vậy?”.

Chị Thu Hòa, năm nay hơn 40 tuổi ở quận Thanh Xuân dù rất mãn nguyện với 2 đứa con ngoan ngoãn và học giỏi, nhưng trong sâu thẳm lại trăn trở mãi không thôi khi lúc nào cũng trong tâm trạng “thèm khát” mà chồng lại không đáp ứng được. Chồng chị làm ở một doanh nghiệp, nên việc đối nội, đối ngoại thường diễn ra trên bàn nhậu. Tối về đến nhà là anh say mềm không còn biết đất trời là gì nên chẳng thể thấu nỗi lòng của chị. Vậy là chị đành thở dài nghiêng bên nọ bên kia cạnh người chồng “vô cảm”.

Chia sẻ về điều này, TS.BS Lê Thúy Tươi cho biết, chính những thói quen tưởng chừng như rất tốt lại khiến cánh đàn ông yếu xìu. Việc chồng chị Bình cần mẫn đạp xe được xem như cách rèn luyện thân thể rất tốt lại có tác dụng ngược đối với “cậu nhỏ” khi “kho đạn” bị nằm ép dẹp ở yên xe. Nhất là đường đi lại lên dốc, qua “ổ gà”hay “ổ voi” sẽ làm tăng áp suất ở vùng hậu môn trực tràng, mạch máu nơi “kho đạn” và “súng” bị chèn ép đến mức khả năng tưới máu kém hẳn đi. Ngày này qua ngày khác chất dinh dưỡng cứ thiếu hụt khiến cho cơ quan chủ quản không còn đủ năng lượng mà hoạt động. “Súng” đói ăn làm việc cầm chừng, tinh hoàn thiếu dinh dưỡng nên sản xuất tinh binh và testosteron ít đi và thế là người đàn ông trông cường tráng lại không thể hiện được “bản lĩnh” làm chồng.

Đã vậy, chồng chị Bình lại hay ngồi dài trên sofa đọc báo. “Tội tình” càng nặng thêm. Theo BS Tươi, khi ngồi ghế mềm thì điểm tựa là chậu hông, “cơ quan chuyên biệt” bị dồn vào giữa hai đùi, vô hình chung đùi trở thành hai tấm ván ép “kho đạn” mà qúy anh không hề biết. Thói quen về đến nhà là ngồi ghế đọc báo, xem tivi cả buổi tối sẽ làm hệ thống mạch máu bị chèn ép nhiều ngày, chúng sẽ yếu dần.

Đối với trường hợp rượu, bia, thuốc lá, ma túy, béo phì, bị stress triền miên cũng làm suy yếu “niềm kiêu hãnh đàn ông”, BS Tươi thẳng thắn.

Ngoài ra, theo BS Tươi, thói quen mặc quần bó, vải cứng của đàn ông Việt cũng đang góp phần “giết chết” các tinh binh. Bởi các nhà khoa học nghiên cứu và công bố rằng: mặc quần bó làm tăng nhiệt độ ở “vùng chiến lược” trong khi tinh hoàn chỉ sản xuất tinh binh tốt trong điều kiện “túi đựng đạn” luôn ở nhiệt độ thấp hơn 37 độ. Mặc quần bó còn đè ép hệ mạch nuôi dưỡng “vùng chiến lược” nên “cậu nhỏ” mỗi ngày một yếu còn tế bào sản xuất testosterone cũng thiếu nuôi dưỡng nên ham muốn giảm đi. Những anh buộc phải làm việc trong môi trường nóng suốt 8 giờ cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Trẻ không nâng niu lớn… buồn hiu

BS Tươi cho biết, hành động “tự sướng” của những cậu trai mới lớn khiến những bậc phụ huynh vô cùng trăn trở. Khi đó, testosterone ở tinh hoàn bài tiết, rồi tinh binh được sản xuất ứ đầy trong mào tinh và túi tinh, chàng trai được “lên tiên” bằng “giấc mộng ướt”, giống như một thứ ma túy và chàng dùng tay để “tự sướng”.

Những ngày sau cường độ mỗi lúc một cao đến mức gây tổn thương cả hệ mạch nuôi dưỡng “của quý”. Đám tinh binh còn non, chưa được huấn luyện đã phải “xuất xưởng”và “hai nhà máy” mới khởi động đã phải chạy vượt công suất. Kết quả là tinh hoàn cũng suy yếu, sản xuất testosteron và tinh binh giảm. Một số chàng trai đến tuổi lấy vợ luôn lởn vởn nỗi lo: tinh dịch lỏng như vậy lại mau “xuất” liệu mình còn khả năng “làm chuyện ấy”được không?

Một nỗi lo nữa khiến cho nòi giống bị ảnh hưởng, đó là những phim ảnh hở hang tác động không nhỏ vào những đối tượng cô cậu dậy thì sớm. Lúc đó testosterone từ tinh hoàn tiết ra ào ào, chàng trai tập làm người lớn, cưa cẩm bạn gái và rủ nhau quan hệ tình dục khi cha mẹ vắng nhà hoặc ra nhà trọ. Món gì ăn nhiều lần còn ngán chứ món tình dục ăn hôm trước hôm sau lại thèm. Anh nào ham quá lại chạy ra đường “mua” đa số là đồ đã nhiễm khuẩn thì kể như toàn bộ “kho vũ khí” viêm nhiễm , hỏng từ ống dẫn tinh đến từng tế bào sản xuất tinh binh và sản xuất hormone. Chàng nào không điều độ cứ mang “súng” ra “bắn” liên tục, đến tuổi “hăm” đã thấy có rối loạn từ giảm ham muốn đến xuất tinh sớm tệ hơn nữa là “cậu nhỏ” bất tuân thượng lệnh. Lúc ấy hối thì đã muộn.

Vậy thì phải làm gì? TS.BS Lê Thúy Tươi tư vấn, chăm sóc sức khỏe tình dục là phải bắt đầu từ khi bé trai ra đời. Vệ sinh “của quý” và điều độ nếu “tự sướng” hoặc quan hệ với bạn tình tức là vừa dùng vừa dưỡng. Nếu đã “lỡ yếu” rồi thì nên thay đổi lối sống và tìm thuốc giúp cân bằng lại. Cơ quan sinh dục nam là một bộ phận tinh vi thuộc hàng “siêu” nên tốt nhất là bạn chọn sản phẩm vừa đảm bảo tính hiệu quả nhưng phải an toàn mới giúp bạn phục hồi sinh lực đàn ông được.

Vi Thảo