Italia đang thiết kế và chế tạo các thiết bị lẻ để chuẩn bị lắp ráp một máy gia tốc hạt siêu đẳng mới có tên là SuperB, sử dụng một phần các chi tiết của máy gia tốc hạt PEP-ll của Mỹ đã ngừng hoạt động năm 2009.

Italia sẽ xây dựng máy gia tốc hạt của riêng mình. Ảnh minh họa.

Như thông báo của Tạp chí ScienceNOW, Chính phủ Italia đã phê chuẩn một ngân sách là 400.000.000 euro (khoảng 120.000 tỷ đồng tiền Việt) để xây dựng thiết bị nghiên cứu này của riêng mình.

Trong máy gia tốc hạt SuperB, các hạt electron sẽ va chạm với hạt positron. Trong quá trình này sẽ sinh ra rất nhiều hạt mới, trong số đó có rất nhiều hạt B-meson. Việc nghiên cứu sự tạo thành và phân rã chúng cho phép các nhà khoa học tìm hiểu tính đối xứng CP trong thế giới vi mô - là hiện tượng mà sự phát minh ra nó đã đem lại giải Nobel về Vật lý năm 2008.

Người ta hy vọng rằng số máy gia tốc SuperB siêu đẳng này sẽ vượt các chỉ số đặc trưng cho công suất làm việc của những thiết bị cùng loại hiện nay trên thế giới tới 200 lần.

T.H. (Theo Km.ru)