Tuổi tác không chỉ của mẹ mà cả của bố nữa có ảnh hưởng tiêu cực đến con cái. Điều này được chứng minh qua chất lượng của tinh trùng, chúng giảm dần theo lứa tuổi. Bởi vậy, người đàn ông nên sinh con ở trước tuổi 35.

Đàn ông nên sinh con trước 35 tuổi để con khỏe mạnh. Ảnh minh họa.

Theo trang Delti.mail của Nga, các nhà khoa học Viện Kế hoạch hóa gia đình Thượng Hải đã phân tích 1.000 mẫu tinh trùng của những người tình nguyện tuổi từ 20 đến 60. Họ đã xác định ở những người đàn ông từ 40 tuổi trở lên thì chất lượng tinh trùng mỗi năm giảm 1%.

Người đàn ông càng già thì khối lượng tinh dịch họ có thể sinh ra càng ít, chất lượng càng kém và khả năng di chuyển của tinh trùng trong tinh dịch càng chậm lại. Và như vậy khả năng được làm cha của họ cũng giảm đi.

Bước vào tuổi 50, tỷ lệ tinh trùng có khả năng bơi đến đích để gặp trứng chỉ còn 65% trong khi ở lứa tuổi 20-29, tỷ lệ những “con nòng nọc tí hon” lực sĩ này đạt trung bình 73%.

Khi các bậc cha mẹ tuổi tác cao lên, ở cả hai giới tính, xác suất mắc các bệnh tật ở đứa trẻ cũng lớn lên dần, trong số đó có những bệnh lý nghiêm trọng từ nhiễm sắc thể.

Theo các số liệu của những nhà y học Pháp, những phụ nữ có thai với chồng trên 35 tuổi dễ bị sảy thai hơn những phụ nữ mà chồng còn trẻ.

Bảo Châu