Newton Project, một tổ chức của Anh chuyên công bố các tác phẩm và công trình của Issac Newton lên mạng Internet, vừa công bố một danh sách bất ngờ, đầy thú vị về 20 “tội lỗi” của chàng thanh niên 19 tuổi Isaac.

Theo dự án, chính Isaac đã tự mình “thú nhận” và viết ra giấy danh sách này, bao gồm cả việc “thụi” chị gái, đâm Iohn Keys bằng kim băng, thậm chí là dọa đốt cả nhà của cha dượng.

Sir Isaac Newton từng có một thời tuổi teen "nghịch ngợm trong khuôn khổ".
"Isaac Newton hiện ra như một người con rất ngoan, hiếu thảo, vừa có chút ít sự nổi loạn và cáu kỉnh điển hình của tuổi trẻ", các học giả của Newton Project bình luận.

Dưới đây là danh sách những tội lỗi” của thời tuổi teen nổi loạn, theo PopSci:

1. Ăn táo ở Nhà thờ

2. Chối lỗi khi bị buộc tội

3. Làm bẫy chuột trong ngày lễ Thánh

4. Làm bánh trong đêm Chủ nhật

5. Bỏ một cây kim vào trong mũ Iohn Keys vào ngày lễ Thánh để ông ta bị đâm

6. Từ chối vào sân trong nhà thờ theo yêu cầu của mẹ.

7. Dọa đốt nhà của cha dượng

8. Cầu nguyện và hy vọng ai đó sẽ bị chết.

9. Có nhiều suy nghĩ và hành động “không trong sáng”.

10. Ăn trộm thùng cherry từ cửa hàng Eduard Storer.

11. Thụi chị gái.

12. Ăn trộm hộp mận và đường của mẹ.

13. Hay cáu kính vởi mẹ.

14. Cáu kỉnh với chị.

15. Mắng mỏ gia nhân trong nhà.

16. Không sống theo niềm tin.

17. Quan tâm đến nhiều thứ còn vĩ đại hơn Chúa.

18. Đánh Arthur Storer.

19. Cáu kỉnh với Thầy Clarks chỉ vì một miếng bánh mỳ bơ

20. Gian lận khi chơi cờ.

Isaac Newton là một nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà triết học, nhà toán học, nhà thần học và nhà giả kim nổi tiếng người Anh. Theo lịch Julius, ông sinh ngày 25 tháng 12 năm 1642 và mất ngày 20 tháng 3 năm 1727; theo lịch Gregory, ông sinh ngày 4 tháng 1 năm 1643 và mất ngày 31 tháng 3 năm 1727.

Luận thuyết của ông về Các Nguyên lý Toán học của Triết lý về Tự nhiên được xuất bản năm 1687, mô tả về vạn vật hấp dẫn và 3 định luật Newton, được coi là nền tảng của cơ học cổ điển, đã thống trị các quan niệm về vật lý, khoa học trong suốt 3 thế kỷ tiếp theo. Ông cho rằng sự chuyển động của các vật thể trên mặt đất và các vật thể trong bầu trời bị chi phối bởi các định luật tự nhiên giống nhau.

Trong cơ học, Newton đưa ra nguyên lý bảo toàn động lượng (bảo toàn quán tính). Trong quang học, ông khám phá ra sự tán sắc ánh sáng, giải thích việc ánh sáng trắng qua lăng kính trở thành nhiều màu.

Trong toán học, Newton cùng với Gottfried Leibniz phát triển phép tính vi phân và tích phân. Ông cũng đưa ra nhị thức Newton tổng quát.


Y Lam