Một nghiên cứu mới phát hiện rằng, người giàu thường kém hơn người nghèo trong việc đọc suy nghĩ của người khác.
Những người
giàu nhận biết cảm xúc của người khác kém hơn so với những người nghèo, theo
một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc trường đại học California (Mỹ).
Các nhà khoa học đã phát hiện thấy rằng những
người nghèo có khả năng phán đoán suy nghĩ của người khác tốt hơn so với người
giàu bởi vì những họ cần phụ thuộc vào người khác thường xuyên hơn. Trong khi
đó, người giàu hầu như không phải chịu ảnh hưởng của người khác.
Tờ Daily Mail đưa tin, nghiên cứu đã được tiến
hành với một nhóm tình nguyện viên có trình độ học vấn khác nhau đang làm việc
tại một trường đại học. Những người này được yêu cầu tham gia một bài kiểm tra
về nhận biết cảm xúc thông qua việc cho biết cảm xúc của từng khuôn mặt trong
ảnh mà họ được xem.
Kết quả, các nhà khoa học nhận thấy rằng, những
người có trình độ học vấn cao có khả năng nhận biết cảm xúc qua khuôn mặt kém
hơn so với những người có trình độ học vấn thấp.
Sau đó, một cuộc thử nghiệm khác được tiến hành
với những sinh viên sống trong những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khác nhau từ
nghèo cho tới giàu (mức này do sinh viên tự nhận). Những sinh viên này được yêu
cầu đọc cảm xúc của một người lạ mặt trong một cuộc phỏng vấn xin việc.
Tương tự, kết quả cho thấy, những sinh viên có
điều kiện kinh tế khá giả gặp khó khăn hơn trong việc đọc chính xác cảm xúc của
người khác so với những sinh viên xuất than trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế
khó khăn.
“Nghiên cứu của chúng tôi phát hiện, khả năng
đọc cảm xúc người khác của một cá nhân không chỉ phụ thuộc vào tính cánh của từng
cá nhân mà còn phụ thuộc rất nhiều vào văn hóa và mức sống của cá nhân đó”,
tiến sĩ Michael
Kraus, thành viên nhóm nghiên cứu, kết luận.