Theo những số liệu mới nhất của các nhà khảo cổ học Mêhicô, một khu lăng mộ lớn với hài cốt của 167 người vừa được tìm thấy ở miền Nam bang Chiapas, cách biên giới với Guatemala khoảng 20 km. Đây là một nơi an táng cổ xưa.

Những chiếc sọ đều bị biến dạng dấu tích của một phong tục cổ xưa của người Maya.
Trước đây người ta đã đưa ra giả thuyết những hài cốt này là của những người chết trong một cuộc chiến ma túy xảy ra nửa thế kỷ trước. Chính quyền muốn điều tra lại vụ này nhưng những nghiên cứu ban đầu vừa tiến hành, thì người ta đã nhận ra tuổi của những hài cốt này là 1.200 năm, nghĩa là lâu hơn nhiều so với nhận định trước đây.

Theo các nhà khoa học, trên những chiếc sọ đều quan sát thấy có sự méo mó ở vùng trán, là nét điển hình cho nền văn hóa của người Maya đã từng sống tại vùng này trên 10 thế kỷ trước. Lúc đó, thổ dân ở các bộ lạc có phong tục dùng những tấm ván đặc biệt để làm sọ trẻ em bị biến dạng.

Các nhà khảo cổ cho biết những di vật tìm thấy sẽ giúp họ làm sáng tỏ lịch sử phát triển của các bộ lạc xưa kia đã từng cư trú trên lãnh thổ Mêhicô trước khi bọn Tây Ban Nha đến xâm lược.  Tại hiện trường, các nhà khảo cổ đã phát hiện những mảnh sứ cung những đồ tùy táng, cho phép họ xác định chính xác thời đại của những người được an táng.

Bảo Châu