Các quan chức NASA thông báo nhà du hành vũ trụ Tim Kopra được chỉ định sẽ bước ra đi bộ trong vũ trụ trên chuyến bay sắp tới của tàu con thoi đã bị … xe đạp tông khi đi bộ ngoài đường.

Nhà du hành vũ trụ Tim Kopra. Ảnh: Internet.

Cục không gian Mỹ cho biết hiện nay sức khoẻ của nhà du hành vũ trụ này không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng song cũng chưa đánh giá được liệu ông có hoàn toàn bình phục để thực hiện nhiệm vụ của mình khi tàu con thoi  được phóng lên Trạm vũ trụ quốc tế ISS vào ngày 24/2 sắp tới hay không.

NASA không tiết lộ gì thêm về chấn thương của viên phi công lão luyện này trong vụ đụng xe đạp.

Nhà du hành vũ trụ Kopra năm nay 47 tuổi, hiện đang sống ở Houston, nguyên là một đại tá của Không quân Mỹ đã về hưu. Ông là một trong hai người đã được giao nhiệm vụ bước ra ngoài vũ trụ để tiến hành một số thí nghiệm khi tàu Discovery bay lên Trạm ISS.

Thật là một tai nạn lãng xẹt. Bay trên trời vài nghìn giờ bay cách mặt đất hàng chục kilomet không sao, mà xuống mặt đất lai bị một phương tiện giao thông thô sơ làm bị thương khi đi bộ.

B.C (Theo AP)